Đời Sống 02/11/2013 10:55

Tỉnh nghèo “quăng tiền” vào dự án… “đắp chiếu“

FICA - Với mục đích ổn định cuộc sống cho 46 hộ dân, trong đó định canh định cư tại chỗ 21 hộ, chuyển 25 hộ dân tộc thiểu số có đời sống bấp bênh đến sinh sống vào năm 2010, nhưng đến nay, toàn bộ của dự án định canh định cư Bản Piêng (huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn) vẫn dang dở và "đắp chiếu".

Dự án xây dựng khu định canh định cư Bản Piêng được UBND tỉnh Bắc Kạn giao UBND huyện Ngân Sơn làm chủ đầu tư với số vốn lên đến 27,9 tỷ đồng. 
 
Mặc dù chủ đầu tư đã "tiêu" quá nửa số vốn trong tổng mức đầu tư (15 tỷ đồng) nhưng các hạng mục như san lấp mặt bằng đất ở, các công trình đường giao thông, điện, đường ống nước, khai hoang đất sản xuất vẫn chưa được thực hiện, hoặc đang trong tình trạng ngổn ngang hoang phế theo thời gian…
 
Sau đây là những hình ảnh ghi nhận tại dự án khu tái định cư Bản Piêng:
 
Khu tái định canh định cư trống không.
 
 
Con đường trong khu tái định cư bị cày nham nhở.
 
 

 

Trung tâm khu tái định cư bản Piêng để hoang hóa...

 

Theo Doanh Thương (PLVN)

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *