Đời Sống 10/10/2014 08:42

Thăm chợ cá đồng mua bán hàng tấn cá mỗi đêm

FICA - Chợ đêm ở ấp Mỹ Phú, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) bắt đầu họp từ 11 giờ đêm cho đến hơn 3 giờ sáng mỗi ngày.

Chợ thu hút nhiều thương lái ở các tỉnh khác đến thu gom hàng tấn thủy sản “rặt” đồng như cá lóc, cá rô, ếch, lươn...

Thăm chợ cá đồng… mua bán hàng tấn cá mỗi đêm
Đây là chợ đêm được hình thành cách nay hơn 10 năm. Hoạt động chính là mua bán thủy sản, một số loại rau mùa nước nổi.
 
Nhiều ngư dân vừa giăng lưới sông mang cá đến chợ bán luôn.
Nhiều ngư dân vừa giăng lưới sông mang cá đến chợ bán luôn.
 
Nhiều ngư dân vừa giăng lưới sông mang cá đến chợ bán luôn.
Ông Lê Công Phường, Tổ trưởng Tổ Quản lý chợ Hòa Mỹ, cho biết: Thường thì chợ cá hoạt động từ lúc 0 giờ 30 phút, lúc đông thì bắt đầu khoảng 11 giờ. Bình quân chợ có từ 15 – 20 thương lái, lúc nhiều lên đến 30 – 40 thương lái. Số lượng người bán từ vài chục người, hôm nào nhiều lên đến hơn 200 người, cá được thu mua 2 – 3 tấn, còn lúc tăng lên 4 – 5 tấn.  
 
Lươn cũng được bày bán với số lượng lớn.
Lươn cũng được bày bán với số lượng lớn.
 
Lươn cũng được bày bán với số lượng lớn.
Ở chợ đêm này mặt hàng chủ yếu là các loại thủy sản "rặt" đồng, như cá lóc, cá trê, cá rô, lươn, ếch…
 
Ngoài ra, chợ còn mua bán tép từ những người đặt dớn.
Ngoài ra, chợ còn mua bán tép từ những người đặt dớn.
Ngoài ra, chợ còn mua bán tép từ những người đặt dớn.
Ngoài ra, chợ còn mua bán tép từ những người đặt dớn.
 
Ngoài ra, chợ còn mua bán tép từ những người đặt dớn.
Không chỉ có các loài ếch, nhái được bán ở chợ mà "cậu ông trời" - con cóc, cũng được bày bán ở đây.
 
Và nhiều nhất là đặc sản rau mùa lũ - bông súng.
Và nhiều nhất là đặc sản rau mùa lũ - bông súng.
 
Do nước lũ thấp nên cọng bông súng cũng không được dài
Do nước lũ thấp nên cọng bông súng cũng không được dài
Do nước lũ thấp nên cọng bông súng cũng không được dài
Chợ thu hút nhiều thương lái từ các tỉnh khác đến, như Cần Thơ, Vĩnh Long, Sóc Trăng... cũng tới đây thu mua
 
 
Chợ cũng có những khách nhí.
Chợ cũng có những khách nhí.
 
Chợ cũng có những khách nhí.
Sau khi ngã giá xong, cá được đưa lên cân rồi người mua trả tiền cho người bán theo kiểu “tiền trao, cháo múc”.
Nguyễn Hành - Nhân Nguyễn
Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *