Đời Sống 17/10/2014 15:50

Tân 'hoa hậu' có cân nặng khủng, đã 2 lần sinh nở

Hội thi Hoa hậu bò sữa Mộc Châu thường niên, do Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu tổ chức

Sau 2 ngày đua khoe sắc đẹp, vương miện Hoa hậu bò sữa Mộc Châu lần thứ 11 đã thuộc về "cô bò sữa" mang số hiệu 1368 thuộc hộ gia đình ông Bùi Văn Định, đơn vị Sao Đỏ, thị trấn Nông trường Thảo Nguyên (Mộc Châu, Sơn La).

 

Hội thi Hoa hậu bò sữa Mộc Châu thường niên, do Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu tổ chức, đã trở thành một hoạt động mang bản sắc văn hóa riêng của những người chăn nuôi bò sữa và là ngày hội độc đáo của người dân trên cao nguyên Mộc Châu.

 

Sau 11 lần tổ chức, đến nay, số lượng đàn bò cũng như chất lượng sữa ngày một tăng. Hội thi đầu tiên năm 2004 chỉ có 28 hộ và 32 con bò sữa tham gia, đến cuộc thi thứ 11 năm nay, số lượng hộ chăn nuôi tham gia thi lên đến 500 hộ với 800 bò, bê tham gia từ vòng sơ loại.

 

126 con bò, bê được chọn lựa từ 16 ngàn bò, bê của 11 cơ sở chăn nuôi lớn và 500 hộ gia đình đã tập trung tại sân vận động Mộc Châu tham dự vòng chung kết, với 5 hạng mục khác nhau. Cuối cùng, 22 "nàng bò" hoàn hảo nhất về "sắc đẹp", "hình thể", đặc biệt sản lượng sữa đã cùng trình diễn, đua sắc ở vòng cuối cùng vào sáng 15/10, trước sự chứng kiến của hàng ngàn người dân địa phương và du khách.

 

Chùm ảnh về cuộc thi chọn hoa hậu bò sữa:

 

Hoa-hậu, hoa-hậu-bò-sữa, bò-sữa, vương-miện, Mộc-Châu
22 "nàng bò sữa" được chăm sóc, chải chuốt trước khi bước vào sàn trình diễn "sắc đẹp".
Hoa-hậu, hoa-hậu-bò-sữa, bò-sữa, vương-miện, Mộc-Châu
Chủ nhân của những thí sinh tham gia cuộc thi sắc đẹp cũng phải trải qua phần thi về kiến thức chăn nuôi bò sữa.
Hoa-hậu, hoa-hậu-bò-sữa, bò-sữa, vương-miện, Mộc-Châu
"Thí sinh" bắt đầu vào sân trình diễn.
Hoa-hậu, hoa-hậu-bò-sữa, bò-sữa, vương-miện, Mộc-Châu
Với những "thí sinh" nghịch ngợm, hiếu độngthường phải có 2 người dắt vào sân phòng "nàng" quậy phá bất ngờ.
Hoa-hậu, hoa-hậu-bò-sữa, bò-sữa, vương-miện, Mộc-Châu
Do không quen với chốn đông người, chủ nhân của "nàng" bò sữa rất vất vả để kéo "nàng" đi hết 2 vòng trình diễn.
Hoa-hậu, hoa-hậu-bò-sữa, bò-sữa, vương-miện, Mộc-Châu
Dù không mong muốn, đôi khi chủ nhân của những "nàng bò sữa" đành phải  khá mạnh tay để không ảnh hưởng đến hội thi và sự an toàn của quan khách, người dân đang theo dõi và chiêm ngưỡng xung quanh.
Hoa-hậu, hoa-hậu-bò-sữa, bò-sữa, vương-miện, Mộc-Châu
"Người đẹp" phản ứng sau khi nhận một giải thưởng phụ. Tổng các giá trị giải thưởng lên đến hơn 1 tỷ đồng.
Hoa-hậu, hoa-hậu-bò-sữa, bò-sữa, vương-miện, Mộc-Châu
Nhiều "nàng" lại khá tự tin sải bước quanh khoảnh sân đông nghẹt người.
Hoa-hậu, hoa-hậu-bò-sữa, bò-sữa, vương-miện, Mộc-Châu
22 "nàng bò sữa" tham gia trình diễn với đóa hoa rực đỏ trên trán.
Hoa-hậu, hoa-hậu-bò-sữa, bò-sữa, vương-miện, Mộc-Châu
Nhưng phần quan trọng, được chấm điểm cao luôn là bầu vú, nơi thể hiện dấu hiệu sản lượng sữa.
Hoa-hậu, hoa-hậu-bò-sữa, bò-sữa, vương-miện, Mộc-Châu
Sau những phần phô diễn sắc đẹp trước hàng nghìn cặp mắt, đặc biệt là những con mắt tinh tường của Ban giám khảo, "nàng bò sữa" mang số hiệu 1386 thuộc chủ nhân Bùi Văn Định đã kiêu hãnh bước lên bục gỗ dành riêng cho "Hoa hậu".
Hoa-hậu, hoa-hậu-bò-sữa, bò-sữa, vương-miện, Mộc-Châu
Vương miện đã được đội lên đầu "nàng bò sữa" đoạt danh hiệu cao quý nhất trong năm, sinh năm 2010, là giống HF thuần chủng, bố từ Mỹ, mẹ từ Hà Lan, Cu Ba, trọng lượng 830 kg, đã đẻ 2 lứa, sản lượng sữa trung bình 42 kg/ngày.
Hoa-hậu, hoa-hậu-bò-sữa, bò-sữa, vương-miện, Mộc-Châu
Dù giành được giải thưởng mơ ước của hơn 500 hộ dân chăn nuôi bò sữa trên cao nguyên Mộc Châu, với hơn 60 triệu đồng tiền thưởng kèm theo, ông Bùi Văn Định vẫn luôn để mắt tới tân "Hoa hậu", tránh tai nạn có thể xảy ra với những người đang cổ vũ cho "người đẹp".

 

Theo Lê Anh Dũng

Vietnamnet

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *