Đời Sống 10/06/2019 20:54

Rafael Nadal đã kiếm được bao nhiêu tiền với chức vô địch kỷ lục lần thứ 12 tại Pháp mở rộng

Tay vợt 33 tuổi người Tây Ban Nha sẽ thu một tấm séc trị giá 2,3 triệu euro, khoảng 2,6 triệu USD

Rafael Nadal đã đánh bại Dominic Thiem vào Chủ nhật để giành danh hiệu Pháp mở rộng thứ 12 của mình - và anh cũng đã ghi được một tấm séc lớn.

Rafael Nadal giành chức vô địch giải quần vợt Pháp mở rộng lần thứ 12

Tay vợt 33 tuổi  người Tây Ban Nha sẽ thu một tấm séc trị giá 2,3 triệu euro, khoảng 2,6 triệu USD, sau khi đánh bại Thiem 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 để giành chức vô địch kỷ lục thứ 12  của anh tại Pháp mở rộng. Thiem, 25 tuổi, người đã hy vọng giành được danh hiệu Grand Slam đầu tiên của mình, cũng sẽ nhận được một tấm séc trị giá 1,18 triệu euro, khoảng 1,3 triệu USD, với việc trở thành á quân.

Nadal, người có thu nhập năm 2018 được ước tính là 41,4 triệu đô la bởi Forbes, đã kiếm được gần 107 triệu đô la tiền thưởng trong suốt sự nghiệp quần vợt của mình. Anh cũng kiếm được tiền thông qua việc đại diện quảng cáo cho các thương hiệu như Nike, Kia Motors và Telefonica.

Nadal là cầu thủ duy nhất đã thắng một giải đấu lớn 12 lần. Anh ấy hiện có tới 18 danh hiệu Grand Slam, kém hai lần so với kỷ lục 20 danh hiệu của Roger Federer.

Giải Pháp mở rộng không chỉ trao tiền thưởng cho các tay vợt chiến thắng mà còn cho tất cả tay vợt đơn ở mọi vòng đấu. Những người bị loại khỏi vòng đầu tiên được trao 46.000 euro, tương đương 52.000 đô la, vòng hai nhận được 87.000 euro tương đương 99.000 đô la, trong khi những tay vợt được chơi ở vòng ba nhận được một tấm séc trị giá 143.000 euro -162.000 đô la.

Những tay vợt rời Pháp mở rộng trong vòng 16 kiếm được 243.000 euro, tương đương 276.000 đô la. Vào tứ kết nhận được 415.000 - 471.000 đô la và bán kết nhận được 590.000 euro tương đương 669.000 đô la.

 

Vũ Huy Hoàng

Theo Fox Business

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *