Đời Sống 04/05/2014 07:38

Phú Yên: Ngư dân kiếm bạc triệu mỗi đêm nhờ "mẹ" đại dương ưu ái

FICA - Sau một đêm đi đánh bắt gần bờ, mỗi thuyền đánh bắt được từ 100 đến 200 giỏ cá, bán với giá 70.000 đến 80.000/ giỏ. Vì vậy, mỗi thuyền đã có lãi từ 5 đến 7 triệu đồng mỗi đêm.

Nghề đánh bắt gần bờ có đặc thù riềng, có khi 2-3 giờ sáng đi đến 6-7 giờ sáng đã về, có khi khoảng 16 giờ chiều hôm nay đi đến sáng mai sớm mai về để có cá bán kịp phiên chợ sáng.

Theo ngư dân cho biết, khoảng gần 1 tháng qua, ngư dân ở các làng ven biển xã An Hòa, huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) liên tiếp được mùa cá dò sau một đêm đánh bắt gần bờ. Trung bình một thuyền có từ 2-3 người, sau một đêm đánh bắt gần bờ mỗi thuyền thu được 100 đến 200 giỏ cá (10 - 12 kg/giỏ, tương đương khoảng 1 đến 2 tấn) cá các loại như: cá dò, cá liệt, cá sơn...

Tuy giá bán không cao chỉ 70.000 đến 80.000 đồng/giỏ nhưng mỗi đêm sau chuyến thuyền đánh bắt gần bờ mỗi thuyền vẫn cho thu nhập từ 5 - 10 triệu đồng/đêm. “Mấy ngày đầu giá còn bán được 80.000 đồng/giỏ (từ 10-12kg), nhưng ngư dân trúng liên tiếp nên thương lái thu mua giảm xuống còn 70.000 đồng/giỏ. Dù hạ nhưng ngư dân vẫn lãi cao nên cũng thấy vui. Các thuyền vừa cập bờ, thương lái mua hết, sau đó dùng xe đông lạnh chở đi tiêu thụ”, ngư dân Nguyễn Văn Dũng hồ hởi chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Vui, một người chuyên mua cá cho biết: “Loại cá này không ướp mắm được vì cá đã được ngư dân ướp đá lạnh qua đêm. Chúng tôi mua chở đi nơi khác để làm thức ăn cho tôm hùm và xay chế biến các loại thực phẩm”.

Trong khi đó, những ngư dân đánh bắt xa bờ chủ yếu là nghề đánh bắt cá ngừ đại dương cũng liên tiếp được mùa nên ngư dân càng vững tin bám biển khai thác.

Tính từ đầu tháng 4 đến nay khoảng 70% số tàu cập bến đều đạt sản lượng từ 1,5 đến 3 tấn cá. Trong đó, số lượng tàu đánh được trên 2 tấn trở lên chiếm ít hơn chỉ khoảng 10% số tàu.

Mặc dù, giá cá ngừ đại dương đã giảm từ 170.000 đồng/kg đầu vụ xuống còn 135.000 đồng/kg do thương lái chi phối nhưng ngư dân vẫn có lãi. Hầu hết các tàu đều lãi từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng. Như vậy, một chuyến đi biển gần 1 tháng, mỗi bạn thuyền được chia 5- 6 triệu đồng, thậm chí có tàu chúng đậm thì chia bạn cả chục triệu đồng.

Tuy nhiên, có một số ít tàu kém may mắn không gặp luồng cá ngừ đại dương nên phải tranh thủ khai thác các loại hải sản khác để bù chí tổn cho chuyến biển.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên cho biết, từ đầu năm đến nay sản lượng cá ngừ đại dương khai thác đạt khoảng gần 2.000 tấn.

 

Doãn Công

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *