Đời Sống 10/01/2018 08:40

Phát sốt với cặp kiểng “khổng lồ” hình linh vật chó giá 300 triệu đồng

Cặp kiểng có chiều cao khoảng 2,5m, dài 1m6 và nặng 1 tấn được uốn thế, tạo kiểu hình linh vật năm Mậu Tuất ròng rã trong 10 năm của một nhà vườn Thanh Hóa thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận.

Mới đây tại một triển lãm sinh vật cảnh diễn ra ở Mỹ Đình (Hà Nội), cặp kiểng “khủng” hình linh vật chó của anh Hoàng Trung (Thanh Hóa) nhận được sự chú ý đặc biệt của người xem. Theo đó, cặp kiểng cao khoảng 2,5m, dài 1m6 và nặng 1 tấn được vận chuyển bằng xe cẩu trọng tải lớn ra Hà Nội. Được biết, để hoàn thành cặp kiểng này, các nghệ nhân phải uốn thế, tạo kiểu ròng rã trong vòng 10 năm.
Mới đây tại một triển lãm sinh vật cảnh diễn ra ở Mỹ Đình (Hà Nội), cặp kiểng “khủng” hình linh vật chó của anh Hoàng Trung (Thanh Hóa) nhận được sự chú ý đặc biệt của người xem. Theo đó, cặp kiểng cao khoảng 2,5m, dài 1m6 và nặng 1 tấn được vận chuyển bằng xe cẩu trọng tải lớn ra Hà Nội. Được biết, để hoàn thành cặp kiểng này, các nghệ nhân phải uốn thế, tạo kiểu ròng rã trong vòng 10 năm.
Theo anh Trung, cặp kiểng được tạo kiểu từ hoa mẫu đơn tượng trưng cho sự giàu có, vương giả, loài hoa này cũng có sức sống bền bỉ, mạnh mẽ nên rất dễ chăm sóc. Nét độc đáo của cặp kiểng chính là sự uyển chuyển, sắc nét trong từng chi tiết. Hình linh vật năm Mậu Tuất được các nghệ nhân “thổi hồn” có dáng vẻ uy nghi, đầy quyền lực.
Theo anh Trung, cặp kiểng được tạo kiểu từ hoa mẫu đơn tượng trưng cho sự giàu có, vương giả, loài hoa này cũng có sức sống bền bỉ, mạnh mẽ nên rất dễ chăm sóc. Nét độc đáo của cặp kiểng chính là sự uyển chuyển, sắc nét trong từng chi tiết. Hình linh vật năm Mậu Tuất được các nghệ nhân “thổi hồn” có dáng vẻ uy nghi, đầy quyền lực.
Chủ nhân của cặp “siêu cây cảnh” này cho biết, để tạo hình thú các nghệ nhân phải dùng dây kẽm tạo hình trước rồi áp vào cây làm sườn sau đó mới nắn chỉnh cây theo bộ khung đã định. Tuy nhiên, nếu không khéo léo và có kinh nghiệm xử lý sẽ khiến các đường nét bị chênh lệch trông không tự nhiên và mất đi độ sắc nét.
Chủ nhân của cặp “siêu cây cảnh” này cho biết, để tạo hình thú các nghệ nhân phải dùng dây kẽm tạo hình trước rồi áp vào cây làm sườn sau đó mới nắn chỉnh cây theo bộ khung đã định. Tuy nhiên, nếu không khéo léo và có kinh nghiệm xử lý sẽ khiến các đường nét bị chênh lệch trông không tự nhiên và mất đi độ sắc nét.
Chính vì độ công phu và phức tạp trong việc tạo thế, uốn cây nên giá bán của cặp kiểng này cũng không hề rẻ. Hiện một cặp cây hình linh vật chó có kích thước lớn được anh Trung rao bán với giá 300 triệu đồng, những cặp hình thú khác nhỏ hơn có giá dao động từ 100 – 200 triệu đồng/cặp. Năm nay, nhà vườn này có khoảng 10 cặp cây cảnh tạo hình linh vật năm Mậu Tuất.
Chính vì độ công phu và phức tạp trong việc tạo thế, uốn cây nên giá bán của cặp kiểng này cũng không hề rẻ. Hiện một cặp cây hình linh vật chó có kích thước lớn được anh Trung rao bán với giá 300 triệu đồng, những cặp hình thú khác nhỏ hơn có giá dao động từ 100 – 200 triệu đồng/cặp. Năm nay, nhà vườn này có khoảng 10 cặp cây cảnh tạo hình linh vật năm Mậu Tuất.
Các đường nét của linh vật được các nghệ tạo hình khéo léo, công phu với độ chính xác cao.
Các đường nét của linh vật được các nghệ tạo hình khéo léo, công phu với độ chính xác cao.
Sự độc đáo, đẹp mắt của cặp kiểng thu hút sự chú ý của nhiều khách tham quan.
Sự độc đáo, đẹp mắt của cặp kiểng thu hút sự chú ý của nhiều khách tham quan.
Theo anh Trung, hoa mẫu đơn không chỉ có thân mềm, dễ uốn kiểu mà còn rất sai hoa và nở hầu hết các mùa trong năm. “Những bông hoa đỏ rực, phủ kín thân linh vật tạo nên sự sinh động, đẹp mắt và ấn tượng cho tác phẩm. Tuy nhiên, hoa mẫu đơn lớn rất chậm nên để có kích thước “khủng” như thế này thì phải mất rất nhiều năm”, anh Trung nói.
Theo anh Trung, hoa mẫu đơn không chỉ có thân mềm, dễ uốn kiểu mà còn rất sai hoa và nở hầu hết các mùa trong năm. “Những bông hoa đỏ rực, phủ kín thân linh vật tạo nên sự sinh động, đẹp mắt và ấn tượng cho tác phẩm. Tuy nhiên, hoa mẫu đơn lớn rất chậm nên để có kích thước “khủng” như thế này thì phải mất rất nhiều năm”, anh Trung nói.
Được biết, hiện tại 1 trong 10 cặp kiểng hình linh vật chó đã được một đại gia ở Thanh Hóa mua để trưng bày trong dịp Tết Mậu Tuất.
Được biết, hiện tại 1 trong 10 cặp kiểng hình linh vật chó đã được một đại gia ở Thanh Hóa mua để trưng bày trong dịp Tết Mậu Tuất.
Ngoài cặp kiểng “siêu độc” biểu tượng cho năm 2018, nhà vườn của anh Hoàng Trung còn có nhiều tác phẩm khá ấn tượng. Nổi bật trong số đó là cặp Tỳ Hưu “khủng” được tạo hình công phu với giá bán 450 triệu/ cặp.
Ngoài cặp kiểng “siêu độc” biểu tượng cho năm 2018, nhà vườn của anh Hoàng Trung còn có nhiều tác phẩm khá ấn tượng. Nổi bật trong số đó là cặp Tỳ Hưu “khủng” được tạo hình công phu với giá bán 450 triệu/ cặp.
Cặp kiểng được đặt trên chậu cảnh, bên dưới dải đá trắng đẹp mắt. Do việc tạo hình phức tạp hơn nên cặp Tỳ Hưu cây cảnh này cũng có giá bán cao hơn.
Cặp kiểng được đặt trên chậu cảnh, bên dưới dải đá trắng đẹp mắt. Do việc tạo hình phức tạp hơn nên cặp Tỳ Hưu cây cảnh này cũng có giá bán cao hơn.
Cặp chim công khá đẹp mắt cũng được tạo kiểu từ hoa mẫu đơn có giá bán 200 triệu đồng
Cặp chim công khá đẹp mắt cũng được tạo kiểu từ hoa mẫu đơn có giá bán 200 triệu đồng
Theo anh Trung, đây đều là những cặp kiểng được các nghệ nhân uốn thế, tạo kiểu miệt mài trong nhiều năm và là những tác phẩm được ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán.
Theo anh Trung, đây đều là những cặp kiểng được các nghệ nhân uốn thế, tạo kiểu miệt mài trong nhiều năm và là những tác phẩm được ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán.

Hà Trang

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *