Đời Sống 14/02/2015 16:33

Nườm nượp người đội mưa rét rời Hà Nội về quê nghỉ Tết

FICA - Giữa tiết trời mưa rét của Hà Nội, hàng vạn người dân từ khắp các ngả đường nườm nượp đổ về các bến xe, nhà ga về quê nghỉ Tết; khiến các bến xe luôn trong tình trạng đông đúc.

Người dân đội mưa đổ về bến xe ngày một đông
Người dân đội mưa đổ về bến xe ngày một đông

Sáng nay 14/2 (tức 26 tháng Chạp), dòng người và xe từ các ngả đường của TP Hà Nội liên tục đổ về các bến xe trên địa bàn Thủ đô để đón xe về quê nghỉ Tết Nguyên đán 2015; khiến các bến xe này luôn trong tình trạng đông đúc và phải “căng sức” phục vụ.

 

Ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình lúc 10h sáng nay, tại các vị trí như sảnh trước cửa bến, nhà chờ, quầy bán vé, bãi sau của bến đã đông nghịt người lỉnh kỉnh đồ đạc vội vã mua vé tìm xe về quê nghỉ Tết.

 

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Mạnh Tuấn – PGĐ bến xe Mỹ Đình - cho biết: “Lượng khách bắt đầu đông từ ngày 18 tháng Chạp. Như hôm nay đã đông hơn rất nhiều, dự kiến khoảng 35.000 lượt khách/ngày. Nhưng theo kinh nghiệm của nhiều năm, thì cao điểm phải vào sáng 28 tháng Chạp, dự kiến thời điểm đó khoảng 40.000 lượt khách/ngày. Chúng tôi đã lên kế hoạch từ trước, đảm bảo đủ xe phục vụ nhu cầu đi lại cho bà con dịp này, huy động 100-150 xe tăng cường. Công tác đảm bảo an ninh chúng tôi cũng hết sức chú trọng, đảm bảo cho bà con về quê an toàn về người và của”.

 

Ông Tuấn cho biết thêm, đến thời điểm này đã có trên 50% doanh nghiệp vận tải đăng ký giảm giá cước, mức giảm bình quân dao động từ 5-10%, cá biệt có doanh nghiệp giảm tới 20%. Tại bến xe Mỹ Đình đến nay không doanh nghiệp nào tăng giá cước.

Trước cửa bến xe Mỹ Đình
Trước cửa bến xe Mỹ Đình

Nhà chờ bến xe Mỹ Đình

Nhà chờ bến xe Mỹ Đình
Nhà chờ bến xe Mỹ Đình

Nhà chờ bến xe Mỹ Đình
Bến xe Mỹ Đình mới trang bị bảng điện tử chỉ dẫn sơ đồ vị trí đỗ của các xe, giúp hành khác dễ dàng tìm xe hơn

Sảnh sau bến xe Mỹ Đình
Sảnh sau bến xe Mỹ Đình
Đồ đạc lỉnh kỉnh về quê...

Đồ đạc lỉnh kỉnh về quê...
Đồ đạc lỉnh kỉnh về quê...

 

Tương tự tại bến Giáp Bát, Gia Lâm, Nước Ngầm… lượng khách cũng đổ về bến trong sáng nay tăng hơn nhiều so với ngày thường.

Nhiều tuyến đường đông nghịt người và xe về quê nghỉ Tết
Nhiều tuyến đường đông nghịt người và xe về quê nghỉ Tết

Len lỏi đội mưa trên đường về quê

Len lỏi đội mưa trên đường về quê
Len lỏi đội mưa trên đường về quê

CSGT vất vả đội mưa điều tiết giao thông...
CSGT vất vả đội mưa điều tiết giao thông...

 

Ông Nguyễn Đức Vui – PGĐ Bến xe Gia Lâm - cho biết, trong ngày hôm nay (14/2) dự kiến lượng khách qua bến khoảng 1 vạn lượt khách, tăng gấp đôi so với ngày thường. Bến đã huy động 73 xe tăng cường, đảm bảo phục vụ đủ nhu cầu đi lại của nhân dân. Công tác an ninh trật tự cũng được đảm bảo, bến đã phối hợp với các lực lượng chức năng khu vực đảm bảo cho bà con đi lại dịp này an toàn về người và của.

 

Bến xe Gia Lâm lượng khách cũng bắt đầu đông hơn những ngày thường
Bến xe Gia Lâm lượng khách cũng bắt đầu đông hơn những ngày thường

Không “căng thẳng” như một số bến xe trên địa bàn Hà Nội, tại bến xe Nước Ngầm lượng khách qua bến rải rác trong các ngày, nên bến xe này không có thời điểm nào rơi vào tình trạng quá tải: “Do đặc thù của bến về mặt địa lý, nên lượng khách qua bến cứ đều đều.

 

Dịp Tết này cũng không căng thẳng lắm, nhân dân cứ về rải rác, chúng tôi cũng đã bố trí đủ xe để phục vụ bà con dịp này. Công tác an ninh trật tự cũng được chúng tôi triển khai rất quyết liệt, phối hợp với các cơ quan an ninh trên địa bàn, đảm bảo an toàn cho việc đi lại của bà con dịp này” – đại diện lãnh đạo bến xe Nước Ngầm cho biết.

Nguyễn Dương

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *