Đời Sống 25/05/2014 19:32

Những mẻ cá trở về từ vùng biển “nóng” Hoàng Sa, Trường Sa

FICA - Bất chấp Trung Quốc ngang ngược hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm vùng biển nước ta, hàng trăm ngư dân Khánh Hòa, Quảng Ngãi... vẫn kiên cường bám biển đánh bắt và đã trở về từ ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa với những khoang cá, mực đầy ắp.

Những mẻ cá trở về từ vùng biển “nóng” Hoàng Sa, Trường Sa
Trưa nay (25/5), hàng loạt tàu cá của ngư dân Khánh Hòa, Quảng Ngãi... đã cập cảng Hòn Rớ (xã Phước Đồng, Nha Trang) sau chuyến biển dài ngày ở ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa và Nhà giàn DK1.

 

 

Những mẻ cá trở về từ vùng biển “nóng” Hoàng Sa, Trường Sa
Đây là vụ đánh bắt đầu tiên của bà con ngư dân trong tháng 5 này kể từ sau rằm và cũng là chuyến đánh bắt tiềm ẩn nhiều nguy hiểm vào thời điểm này vì sự hiện diện bất hợp pháp của tàu Trung Quốc sau sự kiện hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Những mẻ cá trở về từ vùng biển “nóng” Hoàng Sa, Trường Sa
Sau khi cập bờ, tàu cá QNg-95224-TS do ngư dân Nguyễn Hữu Lộc (Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng đã mở khoang để bốc nhiều tấn cá, mực nhập cảng Hòn Rớ trước khi chuẩn bị vươn khơi đánh bắt chuyến khác. Ngư dân Lộc cho biết tàu QNg-95224-TS gồm 12 lao động, hành nghề lưới vây và trở về bờ sau chuyến biển kéo dài 1 tháng ở ngư trường truyền thống là quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
 
Những mẻ cá trở về từ vùng biển “nóng” Hoàng Sa, Trường Sa
Bên cạnh đó, các tàu cá Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Bình Định... hành nghề lưới cản (lưới rê) cũng đã đánh bắt được nhiều cá ngừ sọc dưa, cá chủa, cá cờ... từ vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa. Một số ngư dân hành nghề lưới cản cho biết họ mới xuất bến chỉ hơn 1 tuần nhưng do gặp được ngư trường nhiều cá nên trở về bờ sớm hơn dự kiến 5 đến 7 ngày.
 
Những mẻ cá trở về từ vùng biển “nóng” Hoàng Sa, Trường Sa
Hiện nay ở Khánh Hòa có 165 tổ đội đánh bắt, với khoảng 700 tàu cá. Theo Chi cục Khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Khánh Hòa mỗi tổ đội từ 8 đến 10 tàu cá nên ngư dân thuận lợi hơn trong việc tìm được ngư trường nhiều cá và thông báo cho nhau, đồng thời việc đánh bắt theo tổ để ngư dân có thể hỗ trợ, bảo vệ cho nhau khi gặp rủi ro, sự cố trên biển, đặc biệt là sự xua đuổi ngang ngược của tàu Trung Quốc.
 
Những mẻ cá trở về từ vùng biển “nóng” Hoàng Sa, Trường Sa
Ngư dân Phạm Ngọc Phú (phường Vĩnh Phước, Nha Trang) cho biết tàu cá KH-96545-TS có công suất 500CV mà anh đang là thuyền viên vừa trở về hôm 24/5 từ ngư trường Trường Sa với 1,5 tấn cá chủa, cá ngừ sọc dưa và đã nhập cảng Hòn Rớ. Ngư dân Phú cho biết chiều nay (25/5), tàu cá KH-96545-TS sẽ nhổ neo xuất bến ra Trường Sa với nhiên liệu là 3.000 lít dầu và 500 cây đá... 
 
Những mẻ cá trở về từ vùng biển “nóng” Hoàng Sa, Trường Sa
Không kém cảng Hòn Rớ, cảng cá Vĩnh Lương (xã Vĩnh Lương, Nha Trang) cũng rất nhộn nhịp tàu cá của ngư dân cập bờ sau chuyến biển kéo dài nhiều ngày từ ngư trường Trường Sa và Nhà giàn DK1.
 
Những mẻ cá trở về từ vùng biển “nóng” Hoàng Sa, Trường Sa
Trong khi đó, nhiều tàu cá hành nghề vây cũng đang hối hả kiện toàn ngư cụ để sớm vươn khơi, bám biển bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
 
 
Những mẻ cá trở về từ vùng biển “nóng” Hoàng Sa, Trường Sa
Đây là thời điểm đánh bắt chính vụ nên bà con ngư dân Khánh Hòa rất khẩn trương chuẩn bị ngư cụ để ra khơi. Hình ảnh hàng chục tàu cá neo đậu san sát để kết lưới tại Hòn Rớ đông hơn bình thường.
 
Những mẻ cá trở về từ vùng biển “nóng” Hoàng Sa, Trường Sa
Chi cục Khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Khánh Hòa - cho biết hiện trên địa bàn có hơn 9.800 phương tiện đánh bắt, trong đó phương tiện đánh bắt ở ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa và Nhà giàn DK1 khoảng 500 tàu cá. Những tàu đánh bắt ở Hoàng Sa, Trường Sa đều đảm bảo các điều kiện về thông tin liên lạc, trang thiết bị để cùng với nhau bảo vệ trong vùng khai thác.

Viết Hảo

Chủ đề: hoạt hình , học đường Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *