Đời Sống 01/01/2015 11:23

Miền Bắc ấm dần đợt nghỉ Tết

FICA - Nền nhiệt các địa phương miền Bắc tăng dần, khô hanh giảm bớt; miền Trung đến Nam bộ có mưa rải rác.

Theo thông báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, toàn khu vực Bắc Bộ từ 1-2/1/2015 có nắng ấm, trời khô hanh, trưa chiều có nắng với nhiệt độ dao động từ 20 - 22 độ, nhiệt độ giảm thấp về đêm và sáng, thấp nhất cho khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ 10- 13 độ, riêng các địa phương vùng núi nền nhiệt giảm thấp hơn, còn khoảng 2 độ C. Ngày  3- 4/1, nhiều mây hơn, nền nhiệt độ và độ ẩm tăng dần, tình trạng khô hanh giảm dần.

Tại khu vực Trung Bộ, từ 1-4/1: Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời ít mưa, nhiệt độ có xu hướng tăng dần từ 3- 4/1. Riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ đêm 2-3/1 có mưa rào và giông, sau có mưa vài nơi.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Phổ biến ít mưa, ngày nắng, riêng chiều tối và đêm 2-3/1 ở các tỉnh ven biển khu vực Nam Bộ có khả năng chuyển nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 1/1/2015 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng, đêm không mưa, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 8 – 11 độ, có nơi dưới 7 độ, cao nhất 19 – 22 độ, có nơi trên 22 độ.

Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng, đêm không mưa, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 8 – 11 độ, vùng núi có nơi dưới 6 độ, cao nhất 19 – 22 độ.

Khu vực Hà Nội đêm không mưa, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 9 – 12 độ, cao nhất 19 – 22 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 12 – 15 độ, cao nhất 21 – 24 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào rải rác; nhiệt độ thấp nhất 18 – 21 độ, phía nam 20 – 23 độ, cao nhất 23 – 26 độ, phía nam 26 – 29 độ.

Tây Nguyên, có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 15 – 18 độ, cao nhất 24 – 27 độ.

Nam Bộ, có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 21 – 24 độ, cao nhất 28 – 31 độ.

Phạm Thanh

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *