Đời Sống 23/12/2014 12:07

Hà Nội rét đậm, rét hại đêm Noel

FICA - Các tỉnh miền Bắc, trong đó có Hà Nội, sẽ đón Noel trong cái lạnh về đêm từ 10-13 độ C, vùng núi có nơi xuống 4 - độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ vừa phát đi thông tin về thời tiết các khu vực trong cả nước, dịp Noel năm nay. Theo đó, các tỉnh miền Bắc, đêm 24 không mưa, nhiệt độ vùng đồng bằng từ 13 - 16 độ, các tỉnh vùng núi nhiệt độ từ 10 - 13 độ; ngày 25 trời nắng, nền nhiệt từ 19 - 22 độ. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trời rét.

Thủ đô Hà Nội, đêm 24/12 không mưa, nhiệt độ từ 14 - 16 độ; Ngày 25/12: trời nắng, nhiệt độ từ 20 - 22 độ. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trời rét.

Nam Định: Đêm 24/12: không mưa, nhiệt độ từ 13 - 15 độ. Ngày 25/12: trời nắng, nhiệt độ từ 20 - 22 độ. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trời rét.

Các tỉnh miền Trung: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực Trung Trung Bộ có nơi mưa vừa. các tỉnh Bắc Trung Bộ nhiệt độ từ 16 - 22 độ, khu vực Trung Trung Bộ nhiệt độ từ 17 - 26 độ, các tỉnh nam Trung Bộ nhiệt độ từ 19 - 30 độ.

Thành phố Huế: Đêm 24/12, nhiều mây, có lúc có mưa, nhiệt độ: 17 - 19 độ; Ngày 25/12: có lúc có mưa, nhiệt độ từ 22 - 24 độ. Gió Đông bắc cấp 2 - 3.

Thành phố Đà Nẵng: Đêm 24/12, nhiều mây, có lúc có mưa, nhiệt độ: 19 - 21 độ; Ngày 25/12: có lúc có mưa, nhiệt độ từ 24 - 26 độ. Gió Đông bắc cấp 2 – 3.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng; Các tỉnh Tây Nguyên nhiệt độ từ 16 – 27 độ, gió Đông bắc cấp 2 – 3. Đêm và sáng trời rét. Khu vực Nam Bộ nhiệt độ từ 22 – 32 độ, gió Đông bắc cấp 2 – 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Thành phố Đà Lạt: Đêm 24/12: không mưa, nhiệt độ: 15 – 17 độ; Ngày 25/12: trời nắng, nhiệt độ từ 18 – 20 độ. Gió Đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét.

TPHCM: Đêm 24/12: không mưa, nhiệt độ: 23 – 25 độ; Ngày 25/12: trời nắng, nhiệt độ từ 30 – 32 độ. Gió Đông bắc cấp 2 – 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm cả đảo Phú Quý) và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2 - 4 mét. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao 3 - 5 mét. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

An Hạ

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *