Đời Sống 19/08/2021 19:13

Hà Nội: Dừng bán hàng ở "khu chợ nhà giàu" để phòng dịch

Phường Hàng Bạc (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã yêu cầu dừng hoạt động kinh doanh tại các tuyến phố Gia Ngư, ngõ Cầu Gỗ, ngõ Trung Yên (chợ Hàng Bè cũ) để phòng, chống dịch Covid-19.

Hà Nội: Dừng bán hàng ở khu chợ nhà giàu để phòng dịch - 1

Phường Hàng Bạc đã yêu cầu dừng hoạt động kinh doanh tại các tuyến phố Gia Ngư, ngõ Cầu Gỗ, ngõ Trung Yên (Chợ Hàng Bè cũ) để phòng, chống dịch Covid-19 (Ảnh: Mạnh Quân).

Chủ tịch UBND phường Hàng Bạc Nguyễn Hồng Dũng vừa ký, ban hành Thông báo số 625/TB-UBND về việc tạm dừng kinh doanh trên các tuyến phố Gia Ngư, ngõ Cầu Gỗ, ngõ Trung Yên (chợ Hàng Bè cũ).

Theo đó, thời gian tạm ngừng hoạt động là từ 0h ngày 19/8 cho đến khi có thông báo mới nhất của UBND TP Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội.

Trao đổi với PV Dân trí chiều 19/8, một lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, động thái nêu trên được chính quyền sở tại đưa ra nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, vị lãnh đạo này khẳng định, việc các tiểu thương kinh doanh trong thời gian giãn cách xã hội vừa qua là không vi phạm.

Như Dân trí đã phản ánh trước đó, trong thời gian giãn cách xã hội, các tiểu thương khu chợ Hàng Bè (hay còn gọi là chợ nhà giàu ở Hà Nội) đã gắn hàng chục tấm biển quảng cáo lên hàng rào phong tỏa giúp người dân không cần vào chợ vẫn mua sắm được.

Mọi quá trình mua bán đều có thể thông qua một cuộc điện thoại, người dân sẽ gọi theo thông tin trên các biển quảng cáo để mua thực phẩm theo nhu cầu và chờ đợi các tiểu thương đem đồ qua khu vực hàng rào đã dựng sẵn trước đó.

Tại khu vực cửa ra vào chợ tại phố Hàng Bè, người dân vẫn có thể vào bên trong với sự giám sát của lực lượng chức năng, tại đây mọi người sẽ được yêu cầu xuất trình phiếu vào chợ theo đúng khu vực đã được ghi trên phiếu, các trường hợp từ nơi khác sẽ không được phép vào bên trong và phải ra về…

Nguyễn Trường

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *