Đời Sống 27/04/2014 23:34

Hà Nội: Nơm nớp lo cắt nước

Trong khi Bộ Xây dựng chưa tìm ra nguyên nhân đường ống nước Sông Đà vỡ đến 6 lần kể từ khi đưa vào sử dụng năm 2009, người dân thủ đô phải sống trong nỗi lo bị cắt nước.

Khoảng 22 giờ ngày 25-4, đường ống cấp nước từ Nhà máy Nước sạch Sông Đà về Hà Nội lại tiếp tục bị vỡ tại Km 26+600 trên đại lộ Thăng Long (đoạn qua huyện Quốc Oai, TP Hà Nội). Sự cố này ảnh hưởng đến 70.000 hộ dân thuộc các quận: Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm… Đến 11 giờ ngày 26-4, sự cố khắc phục xong và đường ống mới cấp nước trở lại vào tối cùng ngày.

Từng được trao giải thưởng Cúp Vàng chất lượng xây dựng Việt Nam nhưng đường ống nước Sông Đà đã vỡ đến 6 lần  Ảnh: HÀ PHƯƠNG
Từng được trao giải thưởng Cúp Vàng chất lượng xây dựng Việt Nam nhưng đường ống nước Sông Đà đã vỡ đến 6 lần Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia và người dân khu vực thường xuyên bị cắt nước tỏ ra lo lắng vì nhiều khả năng đường ống này lại tiếp tục vỡ nếu không tìm ra được nguyên nhân để có phương án khắc phục. Anh Vũ Xuân Kiên (ngụ phường Khương Trung, quận Thanh Xuân) lo ngại: “Tuy đường ống được khắc phục xong và cấp nước trở lại nhưng nhiều lần xảy ra sự cố trước đây, nước đến các hộ dân bao giờ cũng chậm hơn từ nửa ngày đến vài ngày. Nếu tình trạng này cứ tái diễn, sinh hoạt của người dân sẽ rất khó khăn, nhất là mùa nắng nóng đang đến”.

Trao đổi với báo chí, ông Hoàng Hải, Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng, cho biết cần làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố để phân định được trách nhiệm của các bên liên quan. Tuy nhiên, theo ông Hải, hiện tại chưa thể kết luận nguyên nhân đường ống nước liên tục xảy ra sự cố. Để kết luận cần phải xem xét tổng thể từ chất lượng nền dưới thân ống, ống và mối nối; ảnh hưởng của tải trọng động, tải trọng tĩnh trong phạm vi ảnh hưởng…

Tuy nhiên, điều đáng nói là đường ống này từng được trao giải thưởng Cúp Vàng chất lượng xây dựng Việt Nam. Đại diện chủ đầu tư là Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) khẳng định thiết kế của dự án thực hiện theo đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, căn cứ trên tài liệu khảo sát địa chất; đường ống làm bằng sợi thủy tinh và được sản xuất theo đúng quy trình của nhà cung cấp; đơn vị sản xuất có quy trình quản lý chất lượng ISO, có phòng thí nghiệm hợp chuẩn, quy trình giám sát chất lượng…

Cũng theo ông Hoàng Hải, sắp tới, Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Viện Vật liệu xây dựng cùng các chuyên gia của Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá từng chi tiết để có kết luận cuối cùng về nguyên nhân vỡ đường ống. Theo thông tin từ Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, ngày 30-5 sẽ có kết luận cuối cùng về sự cố này.

Theo Thùy Dương

NLĐ

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *