Đời Sống 11/09/2014 06:58

Giết bạn gái vùi xác đến phân hủy ở nhà nghỉ

FICA - Sau khi giết bạn gái, Phan bỏ trốn từ Bắc Ninh sang Hải Dương, chỉ đến khi chủ nhà nghỉ mở phòng mới phát hiện thi thể đã phân hủy.

Trưa 10/9, Công an huyện Lương Tài (Bắc Ninh) nhận được tin báo của Công an xã An Thịnh, tại phòng 201, nhà nghỉ Hoàng Việt, thôn Cường Tráng, xã An Thịnh, huyện Lương Tài có một nữ giới chết trên giường đang trong giai đoạn phân hủy. Công an huyện Lương Tài đã báo cáo Phòng PC45 - Công an tỉnh Bắc Ninh. 

Theo thông tin ban đầu, cơ quan điều tra xác định,  sáng 6/9, đối tượng Đoàn Văn Phan cùng bạn gái là Nguyễn Thị Tuyết (37 tuổi, ở thôn Kim Thao, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài) đi xe máy vào thuê phòng 201 để nghỉ.

Sau khi ăn sáng xong, Tuyết lên phòng nghỉ còn Phan lấy xe máy đi ra ngoài tới sáng 7/9 mới quay lại rồi lại đi ra ngoài tiếp.

Cho đến 17h, ngày 8/9, Phan lại vào nhà nghỉ khoảng 1 tiếng rồi đi xe máy ra ngoài, không quay lại. Ngày 10/9, không thấy Phan trở về phòng, anh Việt – chỉ nhà nghỉ Hoàng Việt kiểm tra phòng nghỉ thì phát hiện xác chết là nữ giới đang bị phân hủy và trình báo cơ quan chức năng. 
Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường đã xác định Phan là hung thủ giết chị Tuyết, cướp tài sản. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Đoàn Văn Phan về tội giết người, cướp tài sản. 

Ngày 11/9, bằng các biện pháp nghiệp vụ, xác định Phan đang ở nhà nghỉ Đăng Khoa thuộc xã An Lâm, huyện Nam Sách, Hải Dương, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Phòng PC52, Công an huyện Lương Tài và Công an tỉnh Hải Dương tổ chức vây bắt được Phan.

Hiện đối tượng đang được cơ quan điều tra di lí về để phục vụ công tác điều tra.

Lê Tú

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *