Đời Sống 18/05/2014 18:45

Đưa 2 ngư dân bị kiểm ngư Trung Quốc đánh vào đất liền cấp cứu

FICA - 11h40 trưa nay (18/5), tại cảng cá Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi, tàu cá QNg 90205-TS đã về đến cảng trong sự chờ đợi của hàng trăm người dân địa phương.

Đưa 2 ngư dân bị kiểm ngư Trung Quốc đánh vào đất liền cấp cứu
Người dân ra cảng đón tàu QNg 90205-TS cùng ngư dân trở về sau khi bị tàu kiểm ngư Trung Quốc tấn công

Ngay khi tàu cá cập bến, lực lượng y tế Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi khẩn cấp đưa 2 ngư dân Nguyễn Tấn Hải (SN 1990) và Nguyễn Huyền Lê Anh (SN 1984) đi cấp cứu, với tình trạng nguy kịch đến tính mạng.

Ngư dân Phạm Tấn Sơn kể lại: “Lúc 12 anh em quay trở lại tàu lớn, thấy thân tàu bị đập phá và toàn bộ máy móc, hải sản, ngư lưới vụ đều bị mất sạch. Đi tìm quanh tàu thì thấy anh Hải và Anh đang nằm bất động, tay chân bị đánh gãy, đầu chảy máu có dấu ba-toong và đế giày. Chúng tôi tưởng 2 anh em đã chết, may mà đưa kịp về đến đất liền cấp cứu”.
 
Ngư dân Phạm Tấn Sơn bức xúc kể lại chuyện bị kiểm ngư Trung Quốc đánh
Ngư dân Phạm Tấn Sơn bức xúc kể lại chuyện bị kiểm ngư Trung Quốc đánh

Theo lời thuật của ngư dân, tàu cá QNg 90205-TS (công suất 523CV) của ông Nguyễn Văn Quang (ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) làm chủ đang hành nghề tại vị trí 16 độ 55 phút Vĩ Bắc - 112 độ 21 phút Kinh Đông thuộc quần đảo Hoàng Sa. Vào khoảng 19h00 ngày 16/5, 12 ngư dân trên tàu đi 2 chiếc ca-nô nhỏ khai thác hải sản, lúc này tàu QNg 90205-TS đứng tại chỗ, trên tàu chỉ còn lại 2 ngư dân trên.

Đến khoảng 2h00 ngày 17/5, 12 ngư dân quay trở lại tàu lớn thì phát hiện cảnh lộn xộn, tài sản bị mất, 2 ngư dân bị đánh nằm bất tỉnh trên tàu. Trước tình hình sức khỏe nguy kịch, tàu cá QNg 90205-TS bắt đầu quay trở về đất liền cấp cứu 2 ngư dân Nguyễn Tấn Hải và Nguyễn Huyền Lê Anh.
 
Tàu cá QNg 90205-TS khẩn trương đưa 2 ngư dân vào bờ cấp cứu
Tàu cá QNg 90205-TS khẩn trương đưa 2 ngư dân vào bờ cấp cứu

Bức xúc trước hành động độc ác của hung thủ, ngư dân Phạm Tấn Sơn nói: “Dùng ba-toong và hung khí đánh đập tàn bạo như vậy, nếu nói là đánh cảnh cáo thì không thể chấp nhận. Sau khi rửa vết thương, bồi dưỡng sức khỏe thì 2 ngư dân bị đánh tỉnh lại một lúc, nói hung thủ là người của tàu kiểm ngư Trung Quốc, mang số hiệu 306 tấn công”.

Qua xác minh khi cập cảng, tàu cá QNg 90205-TS bị cướp khoảng 8 tấn hải sản (tương đương 500 triệu đồng), 2 máy I-com, 2 máy dò, 2 máy định vị, một số trang thiết bị có giá trị khác và phí tổn cho chuyến biển. Tổng thiệt hại ước gần 1 tỷ đồng.

Theo thông tin của ngư dân Nguyễn Thanh Nam - Tổ trưởng Tổ tự quản trên biển (7 tàu/tổ), khoảng 9h30 tối ngày 16/5, cũng chính tàu kiểm ngư của Trung Quốc (số hiệu 306) tấn công tàu cá QNg 90045-TS của ngư dân Võ Bá Nha (chủ tàu, ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) bằng đá, dụng cụ sát thương ném qua tàu của ông Nha, gây bể kính và hư hỏng cabin.

Trong chiều nay, 2 ngư dân bị đánh trọng thương nặng đang được cấp cứu, điều trị và theo dõi tại Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi. 12 ngư dân còn lại đang lấy lời khai tại Đồn Biên phòng xã Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi).

Một số hình ảnh đưa ngư dân bị thương nặng vào bờ cấp cứu:
Xe xấp cứu và hàng ngàn người dân địa phương chờ tàu cập cảng Tịnh Kỳ.
Xe xấp cứu và hàng ngàn người dân địa phương chờ tàu cập cảng Tịnh Kỳ.
Ngư dân Lê Anh bị choáng váng với nhiều vết thương trên đầu.
Ngư dân Lê Anh bị choáng váng với nhiều vết thương trên đầu.
Ngư dân Nguyễn Tấn Hải bị gãy tay và nằm bất động trên tàu.
Ngư dân Nguyễn Tấn Hải bị gãy tay và nằm bất động trên tàu.
Khẩn trương di chuyển lên xe cấp cứu.
Khẩn trương di chuyển lên xe cấp cứu.
Sơ cứu và gắn máy thở oxi ngay trên xe cấp cứu để di chuyển vào Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi.
Sơ cứu và gắn máy thở oxi ngay trên xe cấp cứu để di chuyển vào Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi.

Dân trí tiếp tục theo dõi và thông tin.
 
Hồng Long
Chủ đề: cesar Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *