Đời Sống 04/09/2014 10:37

Đèn Trung thu: Hàng Việt đánh bay hàng Trung Quốc

FICA - Năm nay những món đồ chơi xuất xứ Trung Quốc dường như đã bị đánh bay, nhường chỗ là hàng loạt những mặt hàng truyền thống mang thương hiệu Việt.

Đặc biệt là sự xuất hiện của những chiếc đèn lồng mang thông điệp hướng về biển đảo quê hương.

 

Những ngày này, dạo qua các cửa hàng kinh doanh đồ chơi Trung thu trên địa bàn TP Đà Nẵng, các loại đồ chơi đang được bày bàn tràn ngập với nhiều mẫu mã đa dạng, mới bắt mắt, mang tính giáo dục cao. Hầu hết các loại đồ chơi này đều có nguồn gốc xuất xứ Việt Nam. Trong khi đó, các loại đồ chơi có nguồn gốc xuất xứ Trung Quốc xuất hiện rất ít ỏi, có những cửa hàng không còn bán đồ Trung Quốc nữa.

Các loại đồ chơi Trung thu chủ yếu được làm từ chất liệu giấy bồi, nhựa, gỗ như đèn lồng, mặt nạ, trống và các loại đồ chơi sáng tạo bằng gỗ. Đặc biệt, năm nay xuất hiện chiếc đèn lồng kiểu mới, được làm ra từ vật liệu chủ yếu bằng giấy, có phát ra tiếng nhạc, thiết kế rất bắt mắt với nhiều hình ảnh như: đèn lồng in hình Thánh Gióng, Ngô Quyền, Hai Bà Trưng...
 
Đèn lồng hình búp bê. Đèn lồng hình biển đảo, hình ngư dân, biển đảo, hình các chú cảnh sát biển, kèm theo là những thông điệp như “Em yêu biển đảo quê hương”, “Em yêu biển đảo Việt Nam”, “Em yêu chú bộ hải quân Việt Nam”...
 
Một điều dễ dàng nhận thấy là thị trường đồ chơi Trung thu năm nay hàng Việt chiếm lĩnh thị trường
Một điều dễ dàng nhận thấy là thị trường đồ chơi Trung thu năm nay hàng Việt chiếm lĩnh thị trường
 
Các loại đèn lồng kiểu mới do Việt Nam sản xuất được bày bán nhiều và thu hút người mua
Các loại đèn lồng kiểu mới do Việt Nam sản xuất được bày bán nhiều và thu hút người mua

 

Đèn lồng mang thông điệp Giữ vững chủ quyền biển đảo 
Đèn lồng mang thông điệp "Giữ vững chủ quyền biển đảo" 
Đèn lồng hình tàu cảnh sát biển Việt Nam

Đèn lồng hình tàu cảnh sát biển Việt Nam

Đèn lồng mang thông điệp Em yêu biển đảo quê hương

Đèn lồng mang thông điệp "Em yêu biển đảo quê hương"

 

Các loại đèn lồng có giá từ 15.000 – 60.000 đồng/cái, đèn ông sao loại nhỏ có giá 15.000 - 20.000 đồng/chiếc, đèn lớn hơn có giá từ 45.000 - 110.000 đồng/chiếc, đầu lân từ 35.000 - 200.000 đồng/chiếc, trống đọi: 30.000 – 100.000 đồng/cái…

 

Đèn lồng in hình Ngô Quyền
Đèn lồng in hình Ngô Quyền

 

Chị Ngọc, chủ cửa hàng Mỹ Ngọc (đường Hùng Vương, TP Đà Nẵng) cho biết, cửa hàng chị hầu hết đều bán hàng có nguồn gốc Việt Nam. Khách hàng vào mua đồ cũng chỉ hỏi hàng Việt Nam chứ không chuộng hàng Trung Quốc như mọi năm. Có lẽ những thông tin, hàng Trung Quốc chứa chất độc hại đã khiến người dân quay lưng đồ chơi có xuất xứ từ nước này.

 

Năm nay, các mặt hàng do trong nước sản xuất khá phong ph
Năm nay, các mặt hàng do trong nước sản xuất khá phong ph
 
Chủ yếu là các đèn lồng được làm chủ chất liệu giấy

Chủ yếu là các đèn lồng được làm chủ chất liệu giấy

 

Còn cô nhân viên của cửa hàng cho biết, các loại đèn lồng kiểu mới hướng về biển đảo được nhiều phụ huynh lựa chọn cho con mình.

 

Chị Thảo – người đang đi mua đồ chơi Trung thu cho con chia sẻ: Năm nay, đi cửa hàng nào cũng thấy tràn ngập đồ chơi Việt Nam mà thấy vui trong lòng. Những năm trước, muốn mua hàng Việt Nam để con chơi cho an toàn nhưng tìm không ra, mẫu mã ít ỏi. Năm nay, các mẫu mã của Việt Nam đang dạng, phong phú, bắt mắt lại có tính giáo dục cao.

 

Một phụ huynh đang chọn mua đèn lồng cho con
Một phụ huynh đang chọn mua đèn lồng cho con

 

Có thể thấy rằng thị trường đồ chơi Việt đang ngày càng khởi sắc. Hy vọng rằng, không chỉ riêng dịp Trung thu mà ngay cả những ngày bình thường hàng Việt Nam vẫn được yêu thích và tin tưởng.

Khánh Hồng

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *