Đời Sống 14/02/2015 14:11

Đà Nẵng hủy bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Nguyên đán

FICA - Ngày 13/2, UBND thành phố Đà Nẵng thông báo chuyển hoạt động bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Ất Mùi 2015 sang dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng thành phố, thể theo nguyện vọng của nhân dân thành phố.

Đà Nẵng không tổ chức bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Ất Mùi sắp tới
Đà Nẵng không tổ chức bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Ất Mùi sắp tới

 

Như vậy, Đà Nẵng không bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Ất Mùi sắp tới. Hoạt động bắn pháo hoa sẽ chuyển sang 21h00 ngày 28/3/2015 nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2015). Thời gian bắn pháo hoa trong tối 28/3 là 15 phút tại 4 điểm cầu Nguyễn Văn Trỗi, Sân vận động Ngũ Hành Sơn, bãi đất trống trước Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu và khu vực trước Trụ sở UBMTTQVN huyện Hòa Vang.

 

Việc Đà Nẵng hủy bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán được cho là thể theo nguyện vọng của nhân dân thành phố sau khi ông Nguyễn Bá Thanh - Trưởng Ban Nội chính Trung ương, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng qua đời ngày 13/2.

 

Cùng ngày, Công ty CP Đầu tư DHC - đơn vị được giao thi công đường hoa trên đường Trần Hưng Đạo ven sông Hàn đoạn dưới chân cầu Rồng - cũng thông báo không tổ chức lễ khai mạc đường hoa dự kiến tổ chức trong ngày hôm nay 14/2.

Khánh Hiền

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *