Đời Sống 22/08/2014 18:00

Công an Hà Nội đến tận nhà làm chứng minh thư cho người dân

FICA - Sáng kiến trên được Công an quận Ba Đình thực hiện từ ngày 22/8, tạo điều kiện cho các trường hợp già yếu, bệnh tật... có nhu cầu cấp, đổi chứng minh thư nhân dân.

Theo lãnh đạo Công an quận Ba Đình, quá trình thực hiện công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội trên địa bàn, Công an quận Ba Đình rà soát hiện có 63 trường hợp người già yếu, bệnh tật, đi lại khó khăn, có nhu cầu được hỗ trợ làm thủ tục cấp chứng minh thư nhân dân. Sau khi báo cáo đề xuất với Giám đốc CATP Hà Nội, Công an quận Ba Đình được phối hợp với Phòng PC64 triển khai cấp chứng minh nhân dân lưu động tại nhà người dân.

Để thực hiện được kế hoạch này, cán bộ Công an quận Ba Đình phải khảo sát từng trường hợp cụ thể về tình hình sức khỏe, khả năng đi lại, nhà cửa có đủ rộng để đặt các loại máy móc phục vụ việc làm chứng minh thư 12 số không…

Các loại máy móc phục vụ việc làm chứng minh nhân dân 12 số được chuyển đến từng nhà người dân.
Các loại máy móc phục vụ việc làm chứng minh nhân dân 12 số được chuyển đến từng nhà người dân.

Một phòng cấp chứng minh thư lưu động được lắp đặt tại nhà dân.

Một phòng cấp chứng minh thư lưu động được lắp đặt tại nhà dân.
Một phòng cấp chứng minh thư lưu động được lắp đặt tại nhà dân.

Một phòng cấp chứng minh thư lưu động được lắp đặt tại nhà dân.
"Ra quân" tại phường Điện Biên, Công an quận Ba Đình làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân cho cháu Phạm Đức Duy (SN 1997, bị bại liệt) và bà nội cháu Duy là bà Nguyễn Thị Thái An (SN 1933) bị đột quỵ không thể đi lại.

Các thủ tục được làm nhanh gọn như ở phòng cấp chứng minh nhân dân tại trụ sở công an.

Các thủ tục được làm nhanh gọn như ở phòng cấp chứng minh nhân dân tại trụ sở công an.
Các thủ tục được làm nhanh gọn như ở phòng cấp chứng minh nhân dân tại trụ sở công an.

Các dữ liệu được lưu trữ, chuyển lên Bộ Công an để làm chứng minh nhân dân 12 số.

Các dữ liệu được lưu trữ, chuyển lên Bộ Công an để làm chứng minh nhân dân 12 số.
Các dữ liệu được lưu trữ, chuyển lên Bộ Công an để làm chứng minh nhân dân 12 số.

Các dữ liệu được lưu trữ, chuyển lên Bộ Công an để làm chứng minh nhân dân 12 số.
Những người già yếu rất xúc động khi được các cán bộ công an đến tận nhà làm chứng minh thư cho mình.

Các dữ liệu được lưu trữ, chuyển lên Bộ Công an để làm chứng minh nhân dân 12 số.
Vừa tan học, em Đàm Hà Anh (SN 1999, khuyết tật chân) được mẹ đón về nhà để làm chứng minh nhân dân.

Những người già được cán bộ công an tận tình hướng dẫn các thủ tục để làm chứng minh thư.
Những người già được cán bộ công an tận tình hướng dẫn các thủ tục để làm chứng minh thư.
Tiến Nguyên
Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *