Đời Sống 09/12/2014 21:27

Chiều mai, không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc

FICA - Chiều mai sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh tăng cường xuống nước ta, gây gió mạnh trên vịnh Bắc Bộ cấp 7, giật cấp 9. Trung Bộ có mưa to, miền Bắc có nơi rét đậm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ cho biết: Hồi 19 giờ ngày 9/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9 - 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 19 giờ ngày 10/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 190km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9 - 10.

Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, ở khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9 - 10. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 11/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Khánh Hòa – Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 – 7 (tức là từ 39 đến 61km một giờ), giật cấp 8 - 9.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9 - 10. Biển động mạnh. Vùng biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ từ chiều tối ngày 11/12 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Trong khoảng 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Ngoài ra, khoảng chiều mai (10/12) sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh tăng cường xuống nước ta, gây gió mạnh trên vịnh Bắc Bộ cấp 7, giật cấp 9, sau đó ảnh hưởng đến Trung Bộ gây mưa vừa, mưa to đến rất to, các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm.

Hiện, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng đêm mai (10/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ đêm mai Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rải rác; từ ngày 11/12 ở các tỉnh ven biển trung và nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5.

Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm.

An Hạ

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *