Đời Sống 22/08/2014 07:03

Cầu “Khuyến học & Dân trí” thứ 7 được khánh thành tại Quảng Bình

FICA - Sáng ngày 21/8, cây cầu mang tên “Khuyến học & Dân trí” bắc qua thượng nguồn sông Gianh tại xã Trọng Hóa, huyện miền núi Minh Hóa (Quảng Bình) chính thức khánh thành

Dưới cơn mưa tầm tã trút xuống dãy núi Giăng Màn ở phía Tây tỉnh Quảng Bình, ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân địa phương cùng các em học sinh trường Tiểu học Hưng đã có mặt để chứng kiến Lễ khánh thành cầu “Khuyến học & Dân trí”. Trên khuôn mặt rạng rỡ, ai nấy cũng đều háo hức chờ đón giây phút cắt băng khánh thành cây cầu nối liền 2 bản Ông Tú và bản Hưng, vốn là niềm mơ ước bấy lâu của người dân cũng như các em học sinh nơi đây.

Cầu “Khuyến học & Dân trí” thứ 7 được khánh thành tại Quảng Bình
Từ nay, cảnh tượng các em học sinh trường Tiểu học Hưng bơi qua sông đến trường trong nguy hiểm sẽ chấm dứt

Đến tham dự Lễ khánh thành có ông Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Bình; nhà báo Phạm Huy Hoàn, Uỷ viên thường trực BCHTW Hội Khuyến học Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Điện tử Dân trí, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam; đại diện lãnh đạo Sở GTVT Quảng Bình, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình, lãnh đạo Huyện ủy, UBND, UBMTTQVN huyện Minh Hóa, xã Trọng Hóa, đại diện các cơ quan ban ngành liên quan, tập thể thầy và trò trường Tiểu học Hưng cùng đông đảo người dân địa phương.

Cảnh học sinh tung tăng đến trường trên chiếc cầu mới
Cảnh học sinh tung tăng đến trường trên chiếc cầu mới

Phát biểu tại Lễ khánh thành cầu “Khuyến học & Dân trí” tại bản ông Tú, nhà báo Phạm Huy Hoàn, Tổng Biên tập Báo Điện tử Dân trí, Giám đốc Qũy Khuyến học Việt Nam (KHVN) bày tỏ lời cảm ơn chân thành về sự hiện diện của các vị đại biểu và các em học sinh tại buổi lễ.

Cảnh học sinh tung tăng đến trường trên chiếc cầu mới
Nhà báo Phạm Huy Hoàn, Uỷ viên thường trực BCHTW Hội Khuyến học Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Điện tử Dân trí, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam

Tổng Biên tập báo điện tử Dân trí Phạm Huy Hoàn nhấn mạnh, tại nơi đây, từ nhiều năm qua chúng ta đã chứng kiến cảnh các cháu học sinh phải bơi qua sông tới trường, rất nguy hiểm đến tính mạng. Qua cuộc vận động trên báo, bạn đọc báo Dân trí đã đóng góp được số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Đây là nguồn đóng góp tự nguyện của đông đảo bạn đọc báo Dân trí, trong đó có cả nguồn tiền tiết kiệm của rất nhiều học sinh đồng lứa với các cháu có mặt trong buổi lễ hôm nay. Số tiền trên đã được chuyển giao tới Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình và UBND huyện Minh Hóa để bổ sung vào nguồn vốn thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ, trong ngân sách của huyện Minh Hóa cho dự án xây cầu và làm đường lên từ 2 bờ sông tại bản Ông Tú và bản Hưng. Công trình có tổng mức đầu tư là 9,8 tỷ đồng (trong đó, xây cầu và làm đường bê tông nối từ hai bờ sông lên cầu là 7,796 tỷ đồng).

“Từ nay các em học sinh đi học không phải bơi qua sông để đến trường, việc đi lại của bà con cũng thuận lợi hơn, trong đó có các học sinh thân yêu của chúng ta hôm nay”, Tổng Biên tập báo điện tử Dân trí nói.

Tổng Biên tập báo điện tử Dân trí Phạm Huy Hoàn cũng cho biết, đây là cây cầu thứ 7 có sự đóng góp của bạn đọc Báo Điện tử Dân trí, được chính quyền địa phương đồng thuận cho mang tên “Khuyến học & Dân trí”. Trước đó, đã có 6 cây cầu “Khuyến học & Dân trí” được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng tại các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, Kon Tum, Quảng Nam, Cần Thơ và Thanh Hóa.
 

“Tại Lễ khánh thành cầu “Khuyến học & Dân trí” hôm nay, tôi xin một lần nữa được bày tỏ lòng biết ơn và lời cảm tạ chân thành tới hàng vạn tấm lòng nhân ái của bạn đọc trong nước và nước ngoài đã tin tưởng và ủy thác cho chúng tôi cùng Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình, UBND huyện Minh Hóa thực hiện tâm nguyện của các bạn. 

Qua đây, tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới các vị lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, Bộ GTVT, Sở GTVT tỉnh Quảng Bình, Sở Kế hoạch – Đầu tư, huyện Minh Hóa, xã Trọng Hóa và Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình đã quan tâm, chăm sóc để dự án xây dựng cầu được triển khai thi công kịp thời, đúng tiến độ. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới đại diện đơn vị tư vấn, cán bộ, kỹ sư, công nhân Công ty Cổ phần xây dựng & thương mại 343 đã dành nhiều công sức đảm bảo tiến độ thi công đường và cầu hoàn thành đúng tiến độ và khang trang như ngày hôm nay”, Tổng Biên tập báo điện tử Dân trí Phạm Huy Hoàn bày tỏ.

Cảnh học sinh tung tăng đến trường trên chiếc cầu mới
Niềm vui của các em học sinh trường Tiểu học Hưng khi đi trên chiếc cầu mới mang tên cầu "Khuyến học & Dân trí"

Tại buổi Lễ khánh thành, ông Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Lãnh đạo, Ban Biên tập và bạn đọc Báo Dân trí đã quan tâm, chia sẻ với nhân dân huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình nói chung và các em học sinh trường Tiểu học Hưng, xã Trọng Hóa nói riêng.

Cảnh học sinh tung tăng đến trường trên chiếc cầu mới
 Ông Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Bình phát biểu tại buổi Lễ khánh thành cầu "Khuyến học & Dân trí" tại xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa

“Vậy là, niềm mơ ước bấy lâu nay của các em học sinh bản Hưng, bản Ông Tú, xã Trọng Hóa cùng người dân địa phương về một cây cầu vững chắc đã trở thành hiện thực. Cây cầu “Khuyến học & Dân trí” được hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại của người dân, cũng như các em học sinh không còn phải bơi qua sông để tới trường, nhất là về mùa mưa lũ. Bên cạnh đó, việc hoàn thành cây cầu cũng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Xuân Quang nhấn mạnh.

Qua đây, ông Quang cũng nhắc nhở rằng, đây là cầu treo nên đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan cần phải có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, giám sát và duy tu cầu khi xuống cấp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và các em học sinh trong quá trình sử dụng, tránh để xảy ra những sự cố đáng tiếc như một số cầu treo ở các địa phương khác từng mắc phải.

Trong niềm vui được ngày ngày đi học trên cây cầu mới mang tên “Khuyến học & Dân trí” để đến trường, em Hồ Thị Giang, học sinh lớp 5, trường Tiểu học Hưng xúc động: “Vậy là từ nay, chúng cháu không còn phải bơi qua sông đến trường trong nguy hiểm nữa! Chúng cháu biết ơn quý báo, các anh, chị phóng viên cùng hàng triệu bạn đọc báo Dân trí trong và ngoài nước nhiều lắm!”.

Cũng trong dịp này, đại diện Tập đoàn Nam Cường đã phối hợp với Báo Điện tử Dân trí trao một chiếc máy chiếu cho trường Tiểu học Hưng nhằm phục vụ công tác giảng dạy, đồng thời trao các phần quà gồm: sách vở, đồ dùng học tập và bánh trung thu cho 67 em học sinh trường Tiểu học Hưng, tổng giá trị các phần quà là 50 triệu đồng.

Cảnh học sinh tung tăng đến trường trên chiếc cầu mới
Tết Trung thu này, các em học sinh trường Tiểu học Hưng càng vui hơn khi được đi trên chiếc cầu mới và nhận được những phần quà đầy ý nghĩa của nhà tài trợ

Dưới đây là chùm ảnh Lễ khánh thành cầu "Khuyến học & Dân trí" tại xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình được nhóm PV Dân trí ghi lại:

Niềm hân hoan của các em học sinh nơi miền xa xôi hẻo lánh khi có chiếc cầu mới để đến trường
Niềm hân hoan của các em học sinh nơi miền xa xôi hẻo lánh khi có chiếc cầu mới để đến trường
Niềm hân hoan của các em học sinh nơi miền xa xôi hẻo lánh khi có chiếc cầu mới để đến trường
Niềm hân hoan của các em học sinh nơi miền xa xôi hẻo lánh khi có chiếc cầu mới để đến trường
Ông Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Bình; nhà báo Phạm Huy Hoàn, Uỷ viên thường trực BCHTW Hội Khuyến học Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Điện tử Dân trí, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam; đại diện lãnh đạo Sở GTVT Quảng Bình, Công ty Cổ phần xây dựng & thương mại 343, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình, lãnh đạo Huyện ủy, UBND, UBMTTQVN huyện Minh Hóa cắt băng khánh thành cầu "Khuyến học & Dân trí" tại xã Trọng Hóa
 
 
Dù trời mưa tầm tã, nhưng buổi Lễ khánh thành đã diễn ra tốt đẹp
Dù trời mưa tầm tã, nhưng buổi Lễ khánh thành đã diễn ra tốt đẹp
 
Cầu Khuyến học & Dân trí sẽ chắp cánh ước mơ cho các em học sinh trường Tiểu học Hưng
Cầu Khuyến học & Dân trí sẽ chắp cánh ước mơ cho các em học sinh trường Tiểu học Hưng
Cầu "Khuyến học & Dân trí" sẽ chắp cánh ước mơ cho các em học sinh trường Tiểu học Hưng
 
Cầu Khuyến học & Dân trí sẽ chắp cánh ước mơ cho các em học sinh trường Tiểu học Hưng
Đại diện Tập đoàn Nam Cường và nhà báo Phạm Huy Hoàn, Tổng Biên tập Báo Điện tử Dân trí trao máy chiếu cho trường Tiểu học Hưng...
Cầu Khuyến học & Dân trí sẽ chắp cánh ước mơ cho các em học sinh trường Tiểu học Hưng
... và trao các phần quà gồm sách vở, đồ dùng học tập và bánh trung thu cho 67 em học sinh trường Tiểu học Hưng
 
Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh trường Tiểu học Hưng
Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh trường Tiểu học Hưng

Đặng Tài – Đăng Đức – Hoàng Phúc

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *