Đời Sống 07/09/2014 11:04

Cận cảnh “thiên đường” bia vỉa hè ăn khách nhất Hà Nội

FICA - Khu phố Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến (Hoàn Kiếm, Hà Nội) luôn là một địa điểm bia vỉa hè đông khách bậc nhất Hà Nội

Cận cảnh “thiên đường” bia vỉa hè ăn khách nhất Hà Nội
Với những người yêu thích uống bia vỉa hè, khu phố Tạ Hiện và Lương Ngọc Quyến giống như một "thiên đường" để ngồi ngắm phố và thưởng thức hương vị bia mát lạnh
 
Cận cảnh “thiên đường” bia vỉa hè ăn khách nhất Hà Nội
Cứ khoảng 18h hàng ngày là các quán bia lớn nhỏ bắt đầu hoạt động nhộn nhịp. Chỉ riêng con phố Tạ Hiện dài hơn 200 m nhưng đã có đến hàng chục quán bia vỉa hè.
 
Khu bia vỉa hè ở đây thu hút một lượng lớn khách nước ngoài
Khu bia vỉa hè ở đây thu hút một lượng lớn khách nước ngoài
 
Khu bia vỉa hè ở đây thu hút một lượng lớn khách nước ngoài
Mới đây, dư luận xôn xao về việc Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quản lý sản xuất, kinh doanh bia, trong đó kinh doanh bia tại các địa điểm như trường học, bệnh viện, công sở, vỉa hè là vi phạm pháp luật.

Khu bia vỉa hè ở đây thu hút một lượng lớn khách nước ngoài
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Việt (chủ tịch Hiệp hội Bia - rượu - nước giải khát VN), nhiều người cho rằng, nếu cấm phải cấm tất, chứ không chỉ bia. Đô thị nhiều nơi lộn xộn, quy định không bán bia vỉa hè không sai, nhưng chỉ cấm bia thì không có ý nghĩa gì. Cấm bán bia trên vỉa hè trong khi nhiều mặt hàng khác không cấm được, thành ra nhiều người thấy buồn cười.
 
Khu bia vỉa hè ở đây thu hút một lượng lớn khách nước ngoài
"Tôi ủng hộ việc chống lạm dụng rượu bia, bảo vệ sức khỏe người sử dụng đang là phụ nữ mang thai, cho con bú, hay hạn chế, không bán cho người dưới tuổi thành niên. Nhưng ở VN, những quy định này khó đảm bảo thực thi. Chẳng hạn, người đang mang thai nhưng có nhu cầu uống một chút bia, đó là quyền của họ. Nếu không bán cho họ thì họ nhờ người khác mua...", Chủ tịch hiệp hội bia - rươu - nước giải khát nói.
 
Giá bia vỉa hè ở  thiên đường bia chỉ 5000d/cốc
Giá bia vỉa hè ở  "thiên đường bia" chỉ 5000d/cốc
 
Giá bia vỉa hè ở  thiên đường bia chỉ 5000d/cốc
Theo ghi nhận thực tế ở phố Tạ Hiện và Lương Ngọc Quyến thì các khách hàng đến uống bia đều ngồi ở khu vực vỉa hè, không xảy ra tình trạng lộn xộn ngồi xuống lòng đường gây cản trở giao thông
 
Giá bia vỉa hè ở  thiên đường bia chỉ 5000d/cốc
Anh Hoàng Long, một khách hàng thường xuyên uống bia vỉa hè chia sẻ: "Tôi có nghe nói về dự thảo cấm bán bia vỉa hè, việc đó sẽ góp phần làm thông thoáng lòng đường và văn minh đô thị nhưng cũng nên có những khu được phép bán vì người dân có nhu cầu sử dụng, nếu không bán ở vỉa hè họ cũng sẽ mua về để uống".
 
Giá bia vỉa hè ở  thiên đường bia chỉ 5000d/cốc
Một số hộ kinh doanh bia vỉa hè thì đang hoang mang lo lắng trước dự thảo của Bộ công thương vì thu nhập kinh tế của gia đình chỉ trông chờ vào việc kinh doanh bia vỉa hè
 
Khách nước ngoài thích thú khi được ngồi uống bia vỉa hè ở phố đi bộ Tạ Hiện
Khách nước ngoài thích thú khi được ngồi uống bia vỉa hè ở phố đi bộ Tạ Hiện

Khách nước ngoài thích thú khi được ngồi uống bia vỉa hè ở phố đi bộ Tạ Hiện
Trước nhiều ý kiến trái chiều từ phía người dân, ông Phan Chí Dũng, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ (Bộ Công Thương), đơn vị tham mưu soạn thảo nghị định đã trả lời báo chí rằng: "Các quy định trên mới là dự thảo, mới dừng ở ý tưởng, cần lấy ý kiến của nhiều phía, trong đó có người dân".
 
Khách nước ngoài thích thú khi được ngồi uống bia vỉa hè ở phố đi bộ Tạ Hiện
Ông Dũng cũng thừa nhận, quy định cấm kinh doanh bia trên vỉa hè là vấn đề không đơn giản. Bởi, các nước văn minh vẫn cho phép bán bia vỉa hè, nhưng tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và dành không gian cho người đi bộ.
 
Khách nước ngoài thích thú khi được ngồi uống bia vỉa hè ở phố đi bộ Tạ Hiện
Nhiều chuyên gia nghiên cứu thị trường cũng chỉ ra rằng, việc kinh doanh ia vỉa hè thực chất đã trở thành văn hóa tiêu dùng.
Lê Tú
Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *