Đời Sống 14/08/2014 06:28

Cần 2.000 tỷ đồng để giải quyết vấn đề di dân tự do

FICA - Cần khoảng 2.000 tỷ đồng để giải quyết vấn đề này trong 2-3 năm tới.

Phát biểu tại Hội nghị về dân di cư tự do, bố trí dân cư tự do ở vùng Tây Bắc và Tây Nguyên, do Bộ NN&PTNT phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức khai mạc sáng 13/8, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định rằng tình trạng dân di cư tự do hiện đã có sự chuyển biến tích cực với số lượng giảm dần qua các năm. 

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị (Ảnh:M.L)

 

Tại các tỉnh Tây Nguyên, khoảng 10 năm trở lại đây bình quân mỗi năm có trên dưới 2.000 hộ di cư tự do. Năm 2008 ghi nhận số dân di cư tựu do cao nhất, vào khoảng 4.247 hộ với 18.490 khẩu. Con số này đã giảm đáng kể xuống còn 695 hộ với khoảng 2.408 khẩu vào năm 2013 và khoảng 48 hộ với 211 khẩu vào quý I năm 2014.

 

Như vậy, số dân di cư tự do vào khu vực Tây Nguyên tính đến hết năm 2013 đã giảm tới hơn 83%.

 

“Trong những năm gần đây, tình trạng di dân tự do tuy đã giảm đáng kể nhưng diễn biến tình hinh hiện nay vẫn còn rất phức tạp, khó kiểm soát nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vùng miền núi Tây Bắc và Tây Nguyên. Điều này gây nhiều khó khăn về công tác quản lý dân cư và đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội,” Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát khẳng định.

 

Tình trạng di cư tự do gây
Tình trạng di cư tự do gây khó khăn về công tác quản lý dân cư (Nguồn ảnh: VietNamNet)

 

Điều đáng nói là đa số người dân di cư tự do từ Tây Bắc vào khu vực Tây Nguyên không có cuộc sống ôn định do thiếu đất ở và đất sản xuất, một số hộ dân phải đi làm thuê, tỷ lệ đói nghèo cao.

 

Do hạn chế về cơ sở hạ tâng, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục và văn hóa nên tình trạng chiếm rừng, phá rừng, mua bán đất trái phép và tranh chấp đất đai diễn ra khá phổ biến tại khu vực này. Công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu, an ninh trật tự xã hội gặp nhiều khó khăn.

 

Để giải quyết tình trạng này, Bộ trưởng Cao Đức Phát kiến nghị Chính phủ tăng đầu tư phát triển kinh tế xã hội các vùng khó khăn thuộc địa phương có dân di cư theo các chương trình, dự án hiện hành để cải thiện và nâng cao đời sống vật chất cho người dân, hạn chế tình trạng di cư tự do. 

 

Tỷ lệ nghèo trong số dân di cư tư do khá cao (Nguồn ảnh: baodaklak.vn)
Tỷ lệ nghèo trong số dân di cư tư do khá cao (Nguồn ảnh: baodaklak.vn)

 

“Để giải quyết cơ bản vấn đề di cư tự do cần khoản đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng thực hiện trong giai đoạn 2-3 năm tới. Trước mắt, từ nay đến cuối năm Bộ NN&PTNT kiến nghị Chính phủ ưu tiên khoảng 500 tỷ đồng để giải quyết trước những vấn đề cấp bách về tình trạng di cư tự do,” Bộ trưởng đề xuất.

 

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, để giải quyết triệt để tình trạng trên cần phải tiến hành các giải pháp đồng bộ song song với các giải pháp trước mắt. Các địa phương cần tập trung giải quyết ngay tình trạng bức xúc, cấp bách về đời sống của nhân dân chưa được bố trí ổn định ở Tây Nguyên, kết hợp với việc thực hiện bố trí dân cư nhằm ổn định và nâng cao đời sống cho nhân dân ở khu vực Tây Bắc, đặc biệt là khu vực biên giới.  Việc rà soát, bổ sung, điều chỉnh các cơ chế, chính sách; nâng cao năng lực hệ thống chính trị gắn với việc thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cũng là nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.

 

Nguyên An

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *