Đời Sống 12/01/2015 08:23

Biển Đông xuất hiện vùng thấp, miền Bắc hửng nắng

FICA - Trên khu vực Nam Biển Đông đang hình thành một vùng áp thấp, cơ quan khí tượng cảnh báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển. Còn miền Bắc thoát rét hại, trời hửng nắng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ cho hay: Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2-3 mét. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Ngoài ra, trên khu vực Nam Biển Đông hình thành một vùng áp thấp. Hồi 01 giờ sáng nay (12/01), vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 4.5 – 5.5 độ Vĩ Bắc; 111.5 – 112.5 độ Kinh Đông.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nên ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - 7. Sóng biển cao 2-4 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Còn tại miền Bắc, thời tiết đang ấm dần lên, toàn miền thoát cảnh rét hại. Tuy nhiên, một số vùng núi cao vẫn có thể xuất hiện băng giá.

Sau đây là dự báo thời tiết cả nước ngày và đêm nay 12/1:

Phía tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao có xuất hiện băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ: 10 - 13 độ, có nơi dưới 8oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 19 - 21oC.

Phía đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao có xuất hiện băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ: 9 - 12 độ, vùng núi có nơi dưới 8 oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 16 – 19oC.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 - 15 độ, phía Nam có nơi 16 - 18oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 16 - 19 độ, phía Nam có nơi 19 – 21oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ, phía nam 27 - 30oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 – 19oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32oC.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11 – 14oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 16 – 19oC.

An Hạ

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *