Đời Sống 19/11/2019 08:08

Bắt giữ một bao tải vé giả trận đấu Việt Nam – Thái Lan

Chỉ vài tiếng trước trận đấu giữa đội tuyển bóng đá Việt Nam và Thái Lan lực lượng chức năng đã bắt giữ một lượng vé giả lớn.

Ngay trong sáng nay (19/11), công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã phát hiện và thu giữ hơn 1.000 chiếc vé giả được đựng trong bao tải mà các đối tượng đang tìm cách tiêu thụ đến tay người hâm mộ.  

Toàn bộ số vé giả này được dùng để lừa bán cho người hâm mộ muốn xem trận bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan. Đáng chú ý, nếu không có kinh nghiệm hoặc chưa từng xem qua vé thật thì bằng mắt thường thì không thể phân biệt được đâu là vé giả và đâu là vé thật.

Bắt giữ một bao tải vé giả trận đấu Việt Nam – Thái Lan - 1

Trên tay vé giả trận Việt Nam - Thái Lan

Kết quả vụ bắt giữ dựa trên quá trình điều tra từ trận đấu giữa Việt Nam và UAE đã diễn ra cách đây vài ngày. Cụ thể, theo Trung tá Đặng Mạnh Cường, Đội trưởng Đội CSHS Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội): “Từ thông tin các trận đấu trước, nhiều người vào sân phát hiện vé trùng số ghế nên chúng tôi đã vào cuộc và bắt 3 đối tượng, thu giữ hơn 1.000 vé.”

Toàn bộ số vé được lực lượng chức năng thu giữ từ đối tượng Bùi Văn Kiên, sinh năm 1970 trú tại Mỹ Đức (Hà Nội). Kiên bị các trinh sát đội cảnh sát hình sự công an quận Nam Từ Liêm bắt quả tang khi đang có hành vi bán vé giả tại quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình.

Qua khám xét nơi ở của đối tượng này, lực lượng công an đã thu giữ số lượng lớn vé giả. Tuy nhiên, tại cơ quan công an, Bùi Văn Kiên vẫn quanh co, chối tội…

Bắt giữ một bao tải vé giả trận đấu Việt Nam – Thái Lan - 2

Cửa hàng nơi in ấn vé giả

Theo đó, đối tượng Bùi Văn Kiên khai rằng: “Tôi đi vệ sinh thì thấy 1 bao tải để quên đã nhặt về thì phát hiện bên trong là vé. Tôi thấy vé đang hiếm nên đem ra đi bán. Có người đã phát hiện vé giả yêu cầu tôi trả lại tiền.”

Theo đánh giá của cơ quan công an, nếu số lượng vé giả lớn này mà không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời sẽ gây hệ lụy rất lớn đến tình hình an ninh trật tự của trận đấu.

Bắt giữ một bao tải vé giả trận đấu Việt Nam – Thái Lan - 3

Đối tượng in vé giả

Hơn 1.000 vé giả này nếu bán trót lọt theo giá chợ đen (gấp 5 - 6 lần so với giá in trên vé) thì đối tượng Kiên sẽ thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Trung tá Đặng Mạnh Cường cho biết, ngay sau khi phát hiện vụ việc và bắt các đối tượng, cơ quan công an đã làm việc với liên đoàn bóng đá Việt Nam để có biện pháp kiểm soát tình hình, không để vé giả lọt vào.

Trận đấu được hàng triệu người hâm mộ mong chờ sắp diễn ra. Tuy nhiên, những người hâm mộ có điều kiện đến sân cũng cần hết sức cảnh giác.

Nếu bắt buộc phải mua vé tại cổng thì cách phân biệt đó là soi đèn laze chiếu vào phần logo của vé. Nếu là vé thật sẽ nổi chữ Liên đoàn bóng đá, còn vé giả chắc chắn sẽ không có.

 Thế Hưng

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *