Đời Sống 29/10/2014 08:46

Ảnh hưởng tình hình Biển Đông, khách du lịch đường biển giảm hơn 70%

FICA – Riêng trong tháng 10, do lo ngại dịch bệnh Ebola, khách quốc tế đến Việt Nam đã giảm 3,3%. Tuy nhiên, khách đến từ Trung Quốc vẫn tăng gần 10%.

Du lịch đường biển vào Việt Nam giảm mạnh

Số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố cho thấy, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10 ước tính đạt 559.000 lượt người, giảm 3,3% so với tháng trước. Nguyên nhân theo phân tích của cơ quan thống kê chủ yếu là do dịch bệnh Ebola nên cư dân các nước hạn chế đi du lịch nước ngoài.

Tính chung 10 tháng năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam ước tính đạt 6,61 triệu lượt người, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước,.

Trong đó, khách đến với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng đạt xấp xỉ 4 triệu lượt người, tăng 6,5%; đến vì công việc 1,11 triệu lượt người, tăng 8,3%; thăm thân nhân đạt 1,13 triệu lượt người, tăng 11,4%.

Trong 10 tháng năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam qua đường hàng không đạt 5,21 triệu lượt người, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2013; khách đến bằng đường bộ đạt 1,35 triệu lượt người, tăng 21,5%; khách đến bằng đường biển đạt 45.700 lượt người, giảm mạnh ở mức 74,3%, chủ yếu do ảnh hưởng của tình hình biển Đông.

So với cùng kỳ 10 tháng năm 2013, khách đến Việt Nam từ Trung Quốc vẫn tăng mạnh 9,6%, đạt 1,68 triệu lượt người.

Khách du lịch đến từ Hàn Quốc cũng tăng với mức 11% đạt 686,7 nghìn lượt người; từ Nhật Bản đạt 535,8 nghìn lượt người, tăng 7,7%; từ Hoa Kỳ 374,5 nghìn lượt người, tăng 4,1%; Campuchia đạt 334,6 nghìn lượt người, tăng 21,8%; từ Đài Loan đạt 331,4 nghìn lượt người, giảm 0,1%; từ Liên bang Nga đạt 279,5 nghìn lượt người, tăng 22,5%; từ Australia đạt 271,5 nghìn lượt người, tăng 1,8%; từ Malaysia đạt 264,2 nghìn lượt người, tăng 0,7%.

Bích Diệp

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *