Doanh Nhân 04/08/2015 18:10

Vợ ông Đặng Thành Tâm rút khỏi công ty của chồng

Nhiều người liên quan tới ông Đặng Thành Tâm đã liên tục mua vào bán ra cổ phiếu trong một năm vừa qua trong bối cảnh có nhiều biến động liên quan tới doanh nghiệp KBC cũng như bản thân doanh nhân này.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vừa thông báo, bà Đặng Thị Hoàng Phượng, em gái ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) đã bán thành công toàn bộ 2,9 triệu cổ phiếu (tương đương 0,62%) trong khoảng thời gian đăng ký từ 22/7 đến 20/8 theo phương thức thỏa thuận.

Sau giao dịch, bà Phượng không còn nắm giữ bất cứ cổ phiếu KBC nào. Mục đích của giao dịch, theo đăng ký là để tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Trước đó, hồi tháng 11/2014 và tháng 9/2014, vợ ông Đặng Thành Tâm - bà Nguyễn Thị Kim Thanh cũng đã 2 lần bán thành công, mỗi lần 3 triệu cổ phiếu Kinh Bắc.

Trong thương vụ gần cuối tháng 11/2014, bà Nguyễn Thị Kim Thanh đã bán xong 3 triệu cổ phiếu KBC thu về khoảng hơn 50 tỷ đồng nhằm “giải quyết việc gia đình”. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của bà Thanh tại Kinh Bắc giảm từ 1,86% xuống 1,09% (tương đương 4,25 triệu cp).

Đặng Thành Tâm, giãn nợ, nợ xấu, FDI, khu công nghiệp, Đặng-Thành-Tâm, Navibank, WesternBank, giãn-nợ, nợ-nần, đầu-tư-nước-ngoài, bất-động-sản, công-nghiệp, tái-cấu-trúc, tái-cơ-cấu, thua-lỗ, thoái-vốn, chiến-lược, vốn-ngoại, bất-động-sản, cổ-phiếu, dầu-m

Nhiều người liên quan tới ông Đặng Thành Tâm đã liên tục mua vào bán ra cổ phiếu trong một năm vừa qua.

Cũng thời gian đầu tháng 9/2014, chủ tịch Đặng Thành Tâm đã bán thỏa thuận 41 triệu cổ phiếu KBC, giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ từ trên 101 triệu cổ phiếu, xuống còn trên 60 triệu cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ giảm từ gần 26% xuống còn 15,5%.

Trong khi ông Tâm và vợ bán ra thì con gái là Đặng Nguyễn Quỳnh Anh hồi đầu năm 2014 đã mua vào 10 triệu cổ phiếu.

 

Thời điểm con gái ông Tâm mua vào, cổ phiếu KBC ở mức khá thấp, khoảng 13-14.000 đồng. Cổ phiếu này sau đó tăng lên khoảng 17-18.000 đồng/cp vào gần cuối năm 2014 đúng thời điểm ông Tâm và vợ bán ra.

Đặng Thành Tâm, giãn nợ, nợ xấu, FDI, khu công nghiệp, Đặng-Thành-Tâm, Navibank, WesternBank, giãn-nợ, nợ-nần, đầu-tư-nước-ngoài, bất-động-sản, công-nghiệp, tái-cấu-trúc, tái-cơ-cấu, thua-lỗ, thoái-vốn, chiến-lược, vốn-ngoại, bất-động-sản, cổ-phiếu, dầu-m

Trong một năm vừa qua, có nhiều biến động liên quan tới doanh nghiệp KBC cũng như bản thân doanh nhân Đặng Thành Tâm.

Tính tới cuối tháng 6/2015, ông Tâm còn nắm giữ hơn 60 triệu cổ phiếu, vợ nắm giữ hơn 4 triệu cổ phiếu. Quỳnh Anh là người con duy nhất trong số 4 người con của ông Tâm sở hữu cổ phiếu KBC.

KBC gần đây tiếp tục thông báo kết quả kinh doanh hồi phục mạnh. Quý I/2015, doanh thu của KBC tăng 140% lên 151 tỷ đồng; lợi nhuận tăng đột biến gấp 12 lần so với cùng kỳ lên 48,4 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2012 KBC đã chứng kiến khoản lỗ hơn 430 tỷ đồng. Sự hồi phục của KBC gắn liền với sự tăng trưởng của giá thuê đất và tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các khu công nghiệp. Bên cạnh đó, quá trình tái cơ cấu các khoản nợ, bằng cách chuyển nợ thành cổ phần cho các chủ nợ đã giúp KBC hồi phục.

Theo kế hoạch tại ĐHCĐ 2015, ông Đặng Thành Tâm dự định trả cổ tức bằng cổ phiếu để dành tiền trả nợ ngân hàng. Theo tiết lộ của doanh nhân này, vài năm gần đây, KBC không vay thêm đồng tiền nào từ NH. Tổng nợ của KBC tính tới hết quý I/2015 là hơn 5,9 ngàn tỷ đồng.

Theo M. Hà

Vietnamnet

Chuyên mục: Doanh Nhân

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *