Doanh Nhân 20/01/2016 08:16

Những dấu mốc cuộc đời dưới con mắt của các chuyên gia tài chính

Cuộc đời một con người được các chuyên gia tài chính chia ra thành 6 giai đoạn. Trong đó, các cột mốc trong đời như kết hôn hay nghỉ hưu đều ảnh hưởng rất nhiều tới tình hình tài chính của họ.

Trong một vở kịch của mình, William Shakespeare từng chia cuộc đời thành 7 giai đoạn từ khi lọt lòng cho tới khi già nua rồi chết.

Nhưng mới đây, trong một báo cáo mô tả về xu hướng dân số toàn cầu hoá, các nhà phân tích tại Ngân hàng đầu tư RBC Capital Market đã chia cuộc đời một con người ra thành 6 giai đoạn. Trong đó, các cột mốc trong đời như kết hôn hay nghỉ hưu đều ảnh hưởng rất nhiều tới tình hình tài chính của họ.

Trong cột mốc đầu tiên, từ khi bạn sinh ra cho tới khi là một đứa trẻ, bạn chỉ có một việc duy nhất là tiêu tiền.

Tới khi trưởng thành, đi làm, bạn sẽ chi tiêu nhiều hơn một chút và tiết kiệm được một khoản nhỏ.

Khi kết hôn, có con, chi tiêu tăng lên trong khi khoản tiết kiệm giảm đi.

Tới lúc bạn già hơn một chút, chi tiêu giảm trong khi tiết kiệm tăng lên.

Cuối cùng, khi bạn nghỉ hưu, một lần nữa bạn quay lại với trạng thái như những năm đầu đời, chi tiêu là chủ yếu.

Khi bạn qua đời, hy vọng là bạn sẽ không để lại bất cứ khoản nợ nần nào.

Tất cả 6 giai đoạn này đều được minh hoạ đầy đủ trong hình ảnh đồ họa dưới đây của RBC:

 

Nhìn ở góc độ vĩ mô, bức ảnh đồ họa này thực chất còn cho chúng ta thấy được một vấn đề vĩ mô khi mà quy mô dân số theo độ tuổi ảnh hưởng rất nhiều tới tình hình tài chính của Chính phủ, chi tiêu bán lẻ và nợ hộ gia đình trong từng thời kỳ.

Thông qua bức ảnh đồ họa của RBC cũng có thể miêu tả tương đối về xu hướng lao động và tiêu dùng ở các độ tuổi khác nhau. Tuy nhiên, thực tế để miêu tả chính xác nhất cũng cần nghiên cứu thêm về thị hiếu của người tiêu dùng, hành vi mua sắm hay các chuẩn mực văn hoá...

Phương Dung
Theo Business Insider

Chuyên mục: Doanh Nhân

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *