Doanh Nhân 08/12/2014 10:07

Ngông hơn người, ai qua được đại gia Hải Phòng

Hải Phòng vốn nổi danh là vùng đất ăn chơi. Nơi đây quy tụ nhiều đại gia chơi ngông bậc nhất Việt Nam.

"Đọ" nhau bằng biệt thự siêu sang
 

Đất Cảng nổi tiếng với nhiều lâu đài, biệt thự xa hoa, lộng lẫy cùng nhiều lối kiến trúc độc đáo.
Nổi tiếng nhất có lẽ là lâu đài kiểu Pháp trị giá 2 triệu USD của vợ chồng đại gia Tạo – Phượng được xây dựng trong khuôn viên rộng hơn 500 m2 trên khu ngã 5 Sân bay Cát Bi. Khu đô thị này còn có hàng trăm biệt thự lớn nhỏ khác nhau.
đại-gia, đất-cảng, ăn-chơi, chơi-ngông, thú-chơi, lâu-đài, siêu-xe, ô-tô, lăng-mộ, nội-thất, đồng-hồ

Lâu đài kiểu Pháp trị giá 2 triệu USD

Nằm trên con phố Văn Cao - TP. Hải Phòng, tòa lâu đài có tên Linh Nga được xây dựng trên một khuôn viên rộng theo lối kiến trúc tân cổ điển châu Âu với nhiều hoa văn cầu kì, tinh xảo. Đặc biệt, vì sinh năm Ngọ nên chủ nhân đã đầu tư một bức tượng hình ngựa mạ vàng đặt ở hệ thống tiền sảnh.

đại-gia, đất-cảng, ăn-chơi, chơi-ngông, thú-chơi, lâu-đài, siêu-xe, ô-tô, lăng-mộ, nội-thất, đồng-hồ

Lâu đài Linh Nga

Mới đây, một biệt thự của đại gia tên Truyền nằm ngay trung tâm TP. Hải Phòng cũng được dư luận chú ý. Biệt thự được xây dựng vào năm 2012 với chi phí lên đến gần 100 tỷ đồng; có 2 mặt tiền, được xây dựng với lối kiến trúc cổ điển Pháp, kết hợp với các đường nét và hệ thống chi tiết cầu kỳ.

Dát vàng lên toàn bộ đồ đạc

Người dân Hải Phòng thường gọi ông Bùi Xuân Hải với cái tên "Hải đồ cổ". Người ta còn phong cho ông là "vua đồ cổ", "đại tỷ phú", "đại gia đất Cảng"... 

Ông nổi tiếng về những phi vụ buôn bán đồ cổ đắt tiền. Sau hơn 50 năm trong nghề, Hải "đồ cổ" lại trở thành ông chủ của lò gốm dát vàng với nhiều sản phẩm độc đáo. Tất cả những sản phẩm của ông, từ bình, lọ, bộ ấm chén,… đều được dát lên những họa tiết bằng vàng 24k. Đại gia này từng sở hữu trong tay 3 tấn vàng.

đại-gia, đất-cảng, ăn-chơi, chơi-ngông, thú-chơi, lâu-đài, siêu-xe, ô-tô, lăng-mộ, nội-thất, đồng-hồ

Đại gia đất Cảng từng có 3 tấn vàng

Năm 2013, một cung điện dát vàng lấy cảm hứng thiết kế từ Cung điện Tajmahal của Ấn Độ đã được ông giới thiệu gây xôn xao. 

Sắm nội thất gỗ tiền tỷ

Không chỉ nguy nga, tráng lệ bởi hình dáng giống những tòa lâu đài cổ, lâu đài Linh Nga của đại gia đất Cảng còn thể hiện sự giàu có bằng các sản phẩm nội thất bên trong cũng là những loại gỗ tự nhiên vô cùng quý hiếm.

đại-gia, đất-cảng, ăn-chơi, chơi-ngông, thú-chơi, lâu-đài, siêu-xe, ô-tô, lăng-mộ, nội-thất, đồng-hồ

 Bộ bàn ghế đồng kị được làm bằng loại gỗ quý hiếm

Phía bên ngoài các bức tường còn được đặt những bức tượng bằng đồng theo đúng phong cách châu Âu cổ điển.

Tại phòng khách là bộ bàn ghế đồng kị được làm bằng loại gỗ quý hiếm. Toàn bộ tay vịn cầu thang trong tòa lâu đài đều được làm bằng gỗ trạm khắc hình rồng.

Vùng đất của những siêu xe bạc tỷ

Bộ sưu tập siêu xe của các đại gia Hải Phòng không ngừng gia tăng với nhiều model đỉnh cao. Mới đây, hình ảnh chiếc Bentley Continental Flying Spur của đại gia tên Hòa - chủ Cảng Duy Linh - được chia sẻ trên diễn đàn Siêu xe Hải Phòng khiến nhiều dân chơi chết mê chết mệt. Chiếc xe có giá 12 tỷ đồng và có biển số siêu đẹp.

đại-gia, đất-cảng, ăn-chơi, chơi-ngông, thú-chơi, lâu-đài, siêu-xe, ô-tô, lăng-mộ, nội-thất, đồng-hồ

 Bentley Continental Flying Spur biển siêu đẹp

Một cái tên khác cũng làm nên "danh tiếng" về độ chịu chơi cho giới đại gia Hải Phòng là Đức Tơ. Đại gia này sở hữu 3 siêu xe mơ ước gồm Ferrari California, Rolls-Royce Ghost và Land Rover Range Rover Supercharged.

đại-gia, đất-cảng, ăn-chơi, chơi-ngông, thú-chơi, lâu-đài, siêu-xe, ô-tô, lăng-mộ, nội-thất, đồng-hồ

Dàn siêu xe của đại gia Đức "Tơ"

 

Phan Hùng Cường, chủ tịch HĐQT tập đoàn Vương Cường (Hải Phòng) được giới chơi siêu xe Việt Nam gọi bằng cái tên Cường Luxury. Cường Luxury từng được mệnh danh là "ông trùm" siêu xe VN. Anh có hẳn một show để trưng bày và bán các siêu xe của các hãng nổi tiếng.

đại-gia, đất-cảng, ăn-chơi, chơi-ngông, thú-chơi, lâu-đài, siêu-xe, ô-tô, lăng-mộ, nội-thất, đồng-hồ

Cường Luxury bên một siêu xe tiền tỷ

Năm 2010, giới đại gia Hải Phòng cũng từng khiến dư luận một phen xôn xao khi "trình diễn" bộ sưu tập xe sang trong đám cưới của chú rể tên H.

Chi triệu đô xây lăng mộ chờ chết

Không chịu thua kém các tỷ phú ngoại về độ chịu chơi, đại gia đất Cảng Vũ Hồng Khánh không tiếc tay chi 1 triệu USD để hoàn thành khu lăng mộ rộng 3000m2 giữa thành phố Hải Phòng, chuẩn bị cho hậu sự của mình. 

Lăng mộ của đại gia này qui tụ những khối đá nguyên sơ, đẹp và bắt mắt nhất đến từ vùng núi Nhồi, Thanh Hóa.

đại-gia, đất-cảng, ăn-chơi, chơi-ngông, thú-chơi, lâu-đài, siêu-xe, ô-tô, lăng-mộ, nội-thất, đồng-hồ

Ông Vũ Hồng Khánh trong khu lăng mộ của mình

Tuy nhiên, tháng 12/2011, con trai ông Khánh đã ký hợp đồng thế chấp khu lăng mộ này với Chi nhánh VietinBank Lê Chân để vay gần 1 tỷ đồng. Vào cuối năm 2012, gia đình ông Khánh nhận được thông báo của VietinBank Lê Chân về việc siết nợ khu lăng mộ triệu đô này. 

Thuê trực thăng xem World Cup 

Trong dịp diễn ra World Cup ở Brazil vừa qua, một CĐV đất Cảng đã làm cho nhiều người trên thế giới nể khi thuê trực thăng xem World Cup từ trên cao.

Trần Văn Hoàn được biết đến với biệt danh Hoàn "pháo". Anh là CĐV nổi tiếng, từng nhiều lần đi xem các trận tại World Cup những năm gần đây.

đại-gia, đất-cảng, ăn-chơi, chơi-ngông, thú-chơi, lâu-đài, siêu-xe, ô-tô, lăng-mộ, nội-thất, đồng-hồ

Đại gia gây choáng khi thuê trực thăng để xem bóng đá

Năm nay, anh Hoàn không chỉ lặn lội sang Brazil, mua vé vào sân mà còn thuê hẳn một chiếc trực thăng để xem trận tranh giải Ba giữa chủ nhà Brazil và Hà Lan trên sân Mane Garrincha từ trên cao.

Tặng ca sĩ cả cọc tiền lớn

Trong show diễn quán bar tại Hải Phòng mới đây, một đại gia không ngần ngại rút "cọc" tiền tặng ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng trước mặt toàn bộ khán giả.

Đại gia này khoảng 40 tuổi. Khi Mr Đàm đang hát, bất ngờ đại gia này đi từ bàn lên sát sân khấu, đưa cọc tiền lớn để tặng anh.

đại-gia, đất-cảng, ăn-chơi, chơi-ngông, thú-chơi, lâu-đài, siêu-xe, ô-tô, lăng-mộ, nội-thất, đồng-hồ

Đại gia Hải Phòng rút cọc tiền tặng Mr Đàm

Theo những người chứng kiến, cọc tiền này khoảng 50 triệu đồng. Tuy nhiên, Mr Đàm chia sẻ, số tiền thực chất là 10 triệu chứ không phải 50 triệu như nhiều người nói. 

Mua đồng hồ hơn nửa tỷ 

Ông Bùi Xuân Cơ từng thi đấu cho đội tuyển Hải Phòng. Ông được xem là một trong những người sở hữu chiếc đồng hồ đắt nhất trong làng bóng đá Việt.

đại-gia, đất-cảng, ăn-chơi, chơi-ngông, thú-chơi, lâu-đài, siêu-xe, ô-tô, lăng-mộ, nội-thất, đồng-hồ

Ông Bùi Xuân Cơ và chiếc đồng hồ Rolex hơn nửa tỷ

Chiếc Rolex mà cựu danh thủ Hải Phòng đeo được làm bằng vàng khối và gắn nhiều viên kim cương trên mặt, giá gần 600 triệu đồng. Ngoài đồng hồ, ông Cơ còn nhiều “phụ kiện” khác như vòng đeo tay, nhẫn, kính… trị giá hàng trăm triệu đồng.

Sau khi giải nghệ, ông Cơ chuyển sang kinh doanh máy móc và trở thành doanh nhân có tiếng tại đất Cảng. Tuy nhiên, bóng đá vẫn là một phần không thể thiếu của ông.


Theo Hạnh Nguyên (Tổng hợp)

Vietnamnet

Chuyên mục: Doanh Nhân

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *