Doanh Nhân 17/01/2014 15:11

Ngôi vị người giàu nhất châu Á có chủ mới

FICA - Ông Lui Che-Woo, nhà sáng lập công ty điều hành sòng bạc Galaxy Entertainment Group, vừa đoạt ngôi vị người giàu nhất châu Á từ tay tỷ phú Hồng Kông Lý Gia Thành. Chỉ riêng trong hơn 2 tuần đầu năm 2014, tỷ phú này đã “bỏ túi” 3,5 tỷ USD.

Tỷ phú Lui Che-Woo - Ảnh: SCMP.
Tỷ phú Lui Che-Woo - Ảnh: SCMP.

Theo hãng tin tài chính Bloomberg, dữ liệu tính đến ngày 16/1 của xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index cho thấy, giá trị tài sản ròng của “đại gia” Lui đã đạt mức 29,6 tỷ USD, cao hơn 3,5 tỷ USD so với chốt năm 2013. Với mức tài sản này, ông Lui giàu hơn ông Lý khoảng 100 triệu USD.Vị trí người giàu nhất châu Á đã được tỷ phú Lý Gia Thành nắm giữ suốt từ ngày 9/4/2012 khi ông vượt qua tỷ phú người Ấn Mukesh Ambani trên bảng xếp hạng.

Gia sản của tỷ phú Lui nằm chủ yếu ở cổ phần 65% của ông trong Galaxy, công ty điều hành sòng bạc lớn thứ ba tại khu vực châu Á xét về doanh thu. Năm ngoái, giá cổ phiếu Galaxy đã tăng 129% nhờ doanh thu ngành sòng bạc ở Macau tăng 18,6% so với năm 2012, đạt mức cao chưa từng có là 45,2 tỷ USD.

“Gia đình họ Lui đã đầu tư sớm vào dải Cotai, khu vực tập trung các sòng bạc ở Macau. Sự phát triển bùng nổ của ngành sòng bạc ở đây đẩy giá cổ phiếu tăng cao và đem lại sự giàu có cho gia tộc này. Họ đã được chuẩn bị tốt nhất để có được sự tăng trưởng dài hạn và sẽ trở thành ‘tay chơi’ chính trong ngành sòng bạc Macau”, ông Grant Govertsen, nhà phân tích thuộc Union Gaming Group ở Macau, nhận định.

Năm 2013, ông Lui là người có giá trị tài sản ròng tăng mạnh thứ ba thế giới trong xếp hạng 300 người giàu nhất hành tinh của Bloomberg. Khối tài sản mà ông nắm giữ đã tăng thêm 14,2 tỷ USD chỉ trong vòng 1 năm.

Mức tăng này chỉ đứng sau mức gia tăng tài sản của tỷ phú giàu nhất thế giới Bill Gates là 15,5 tỷ USD, và mức tăng 14,4 tỷ USD trong giá trị tài sản ròng của một vị “đại gia” sòng bạc khác là Sheldon Adelson. Ông Adelson là Chủ tịch tập đoàn Las Vegas Sands Corp., đồng thời là đối thủ cạnh tranh của ông Lui tại Macau.

Galaxy Entertainment hiện đang sở hữu 6 trong số 35 sòng bạc tại Macau. Sòng bạc lớn nhất của công ty này là Galaxy Macau, một khu nghỉ dưỡng gồm 2.200 phòng mở cửa hồi năm 2011, có 450 bàn chơi bạc và 1.300 máy chơi bạc.

Tỷ phú Lui cùng con trai là Lui Yiu Tung đang tích cực đầu tư cho việc mở rộng các sòng bạc, với số vốn lên tới 2,6 tỷ USD, dự kiến hoàn thành vào năm tới. Ngoài ra, công ty này có kế hoạch chi 7,7 tỷ USD để phát triển giai đoạn 3-4 của tổ hợp Galaxy Macau. Ông Lui Yiu Tung dự báo, doanh thu của ngành sòng bạc Macau sẽ tăng 20% trong năm 2014.

Bên cạnh đó, Galaxy còn muốn đầu tư 2,6 tỷ USD vào thị trường Nhật hoặc Đài Loan nếu các thị trường này mở cửa cho hoạt động casino.

Tỷ phú Lý Gia Thành, người vừa tuột khỏi vị trí giàu nhất châu Á, đã chứng kiến giá trị tài sản ròng tăng thêm 1,5 tỷ USD trong năm 2013. Tuy nhiên, năm nay, ông kém may mắn hơn khi chứng kiến khối tài sản cá nhân suy giảm khoảng 2,3% từ đầu năm. Tỷ phú 85 tuổi này hiện đang nắm quyền kiểm soát các tập đoàn Cheung Kong Holdings chuyên về đầu tư bất động sản và Hutchison Whampoa hoạt động trên nhiều lĩnh vực.

Trong một sự kiện công ty của Cheung Kong được tổ chức mới đây, tỷ phú Lý nhận định năm 2013 “là một năm nhiều thách thức đối với công ty” và cho rằng “bối cảnh toàn cầu sẽ còn tiếp tục có nhiều bất ổn” trong năm 2014.

Hai tỷ phú Lui và Lý có quá khứ khá giống nhau. Cả hai cùng rời Trung Quốc sang Hồng Kông trong thời gian Chiến tranh Thế giới thứ 2 và trở thành tỷ phú tự tay gây dựng cơ đồ bằng con đường đầu tư vào thị trường bất động sản ở vùng lãnh thổ này dưới thời thực dân Anh. Sau đó, khi đã có vốn, họ mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực khác.

Tỷ phú Lui sinh năm 1929 tại thành phố Giang Môn, Quảng Đông, Trung Quốc, sau khi gia đình ông trở về nước từ San Francisco, Mỹ, nơi họ đã kiếm được một gia sản kha khá bằng nghề giặt là. Năm 1934, ông theo gia đình sang Hồng Kông. Năm 13 tuổi, ông bắt đầu phụ giúp gia đình bằng cách bán đồ ăn trên đường phố.

Khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc, ông mua lại những thiết bị xây dựng dư thừa của quân đội Mỹ ở Okinawa, Nhật Bản, đưa về Hồng Kông để bán nhân lúc hoạt động xây dựng ở đây đang phát triển bùng nổ. Ông bắt đầu giàu lên từ đó. Đến năm 26 tuổi, ông Lui thành lập một công ty sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng. Có vốn, ông chuyển sang xây dựng các dự án bất động sản nhà ở và khách sạn.

Khi Macau kết thúc 4 thập kỷ độc quyền sòng bạc của Stanley Ho vào năm 2002, công ty Galaxy Casino của tỷ phú Lui cùng với Las Vegas Sands của tỷ phú Adelson liên minh và giành được một giấy phép sòng bạc. Ba năm sau, liên minh này tan rã vì Lui và Adelson bất đồng quan điểm.

Năm 2006, Lui mở cửa sòng bạc StarWorld Macau ngay gần sòng Grand Lisboa của “đại gia” sòng bạc Stanley Ho. Đến năm 2011, ông mở thêm tổ hợp sòng bạc-khách sạn 2.200 phòng Galaxy Macau trị giá 1,9 tỷ USD.

Phương Anh
Theo Bloomberg
Chuyên mục: Doanh Nhân

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *