Doanh nghiệp 16/04/2015 21:23

Vingroup sắp khởi công dự án “tỷ Đô” tại Hải Phòng

FICA - Dự án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên (Hải Phòng) do Vingroup làm chủ đầu tư có tổng vốn hơn 22.700 tỷ đồng (khoảng 1 tỷ USD). Dự án dự kiến khởi công vào tháng 4/2015 và hoàn thành vào năm 2019.

Quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu vui chơi giải trí, sinh thái đảo Vũ Yên. 	          Ảnh: phương duy

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, ông Lê Văn Thành mới đây đã chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo công tác chuẩn bị cho lễ khởi công Dự án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên do Tập đoàn Vingroup – Công ty cổ phần làm chủ đầu tư.

Theo đó, các đại biểu tham gia đã bàn bạc và thống nhất lễ khởi công Dự án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên sẽ được tổ chức vào dịp 13/5/2015 tại đảo Vũ Yên, nằm trên địa bàn xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Theo đó, đây là một trong các Dự án khởi công chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2015 và là dự án mang tầm quan trọng đối với sự phát triển của thành phố Hải Phòng.

Với ý tưởng thiết kế tạo sự khác biệt, sáng tạo, linh hoạt cho khu đô thị sinh thái đảo Vũ Yên nhằm khai thác và phát huy các giá trị về địa lý, cảnh quan khá đa dạng, Quy hoạch chi tiết của dự án tiến hành đánh giá tổng hợp điều kiện hiện trạng, từ đó chỉ ra những vùng cảnh quan khai thác, vùng cảnh quan bảo tồn.

Về Quy hoạch sử dụng đất, hơn 64,7% diện tích được dành xây dựng đô thị, bằng hơn 564 ha; gần 31,8% dành cho công viên rừng sinh thái, bằng hơn 277 ha; còn lại hơn 3,5% là đất công trình hạ tầng kỹ thuật.

Trong hơn 564 ha đất xây dựng đô thị, chiếm diện tích lớn nhất là đất cây xanh mặt nước, chiếm hơn 32%, bằng hơn 183ha; tiếp đó là đất sân golf, hơn 28%, bằng hơn 159ha; đất ở sinh thái chỉ chiếm gần 20%, bằng gần 62ha. Trong đó, khu biệt thự ven sông tập trung ở phía Bắc của đảo, tiếp giáp với sông Ruột Lợn; sân golf 36 hố bố trí ở trung tâm đảo; kế tiếp là khu vui chơi giải trí; phía tiếp giáp với sông Bạch Đằng là khu công viên rừng sinh thái...

Trong khu vui chơi giải trí có khu phố mua sắm, nhà hàng, thủy cung, công viên nước. Khu  công viên sinh thái có các khu vực bảo tồn để nâng cao chất lượng cảnh quan môi trường, đồng thời là nơi giáo dục về bảo vệ môi trường và bố trí các địa điểm hoạt động ngoài trời.

Về hạ tầng kỹ thuật đô thị tại đảo Vũ Yên, đáng chú ý có quy hoạch xây dựng cầu qua sông Ruột Lợn; các trục đường giao thông chính phía Bắc và phía Nam đảo có mặt cắt 17-36m; đường sắt đô thị và kết nối với hệ thống giao thông của thành phố bằng cầu qua sông Cấm.

Quy hoạch thoát nước mưa theo hướng thu gom, thoát trực tiếp ra sông; cao độ san nền 3,7 - 4,0 m; trạm cấp nước 1.600m3/ngày đêm; trạm xử lý nước thải 1.000m3/ngày đêm. Đặc biệt, một số khu vực được kè sông...

Tổng mức đầu tư của dự án hơn 22.700 tỷ đồng (khoảng 1 tỷ USD). Dự án dự kiến khởi công vào tháng 4 năm 2015 và hoàn thành vào năm 2019.

Mai Chi

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *