Doanh nghiệp 12/05/2021 16:10

Vinaxuki, nhiều đại gia BĐS bị bêu tên nợ thuế khó đòi hàng trăm tỷ đồng

Cục Thuế Hà Nội vừa công khai danh sách hàng loạt doanh nghiệp nợ thuế tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, tiền thuế khó thu hồi, trong đó có đơn vị nợ lên đến cả trăm tỷ đồng.

Cụ thể, số đơn vị nợ thuế khó thu hồi lên đến hơn 530 doanh nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp có số nợ thuế khó thu lên đến 145 tỷ đồng là Công ty CP Sản xuất và Thương mại Đại Thanh (H. Thanh Trì).

Nhiều doanh nghiệp nợ thuế hàng chục tỷ đồng như Chi nhánh Licogi số 1, Tổng Công ty CP Licogi (nợ thuế gần 33,5 tỷ đồng khó thu hồi). Công ty TNHH Nam Thanh tại Cầu Giấy (hơn 65 tỷ đồng khó thu hồi). Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sông Đà (Q. Nam Từ Liêm) có số nợ thuế khó thu hồi lên đến 38,7 tỷ đồng.

Vinaxuki, nhiều đại gia BĐS bị bêu tên nợ thuế khó đòi hàng trăm tỷ đồng - 1

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sông Đà là một trong những công ty có số nợ thuế khó thu hồi hàng chục tỷ đồng (Ảnh minh họa: IT).

Cùng đó, nhiều công ty con khác của Sông Đà như chi nhánh Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Sông Đà, xí nghiệp xây lắp SICO 5 (Q. Nam Từ Liêm) nợ khó thu hồi hơn 2,1 tỷ đồng. Chi nhánh Công ty CP Sông Đà - Thăng Long, xí nghiệp xây lắp số 2, nợ thuế khó thu hồi hơn 6,7 tỷ đồng.

Công ty CP Phát triển Nhà Dai-Chi (Q. Bắc Từ Liêm) nợ thuế khó thu gần 41 tỷ đồng. Công ty CP Ô tô Xuân Kiên, Vinaxuki (H. Mê Linh) vẫn nợ thuế khó thu hơn 35 tỷ đồng.

Ngoài số nợ khó thu hồi kể trên, 18 doanh nghiệp nợ thuế đất với tổng nợ thuế liên quan đến thuế sử dụng đất là hơn 978 tỷ đồng. Đến nay, những doanh nghiệp này mới chỉ nộp hơn 13,6 tỷ đồng, còn hơn 964 tỷ đồng chưa nộp. Trong đó, nhiều doanh nghiệp có số nợ thuế rất lớn.

Cụ thể, Công ty CP Quốc tế CT Việt Nam có số nợ liên quan đến đất đai có khả năng thu đến ngày 28/2 là hơn 149 tỷ đồng, đến nay vẫn chưa nộp.

Công ty TNHH Xây dựng Công trình Hoàng Hà với số nợ thuế liên quan đến đất đai là hơn 143,8 tỷ đồng.

Công ty TNHH Đá quý Thế giới nợ thuế hơn 142 tỷ đồng. Công ty CP Lilama Hà Nội nợ thuế hơn 78,3 tỷ đồng. Công ty CP Công nghiệp hàn Việt Nam nợ thuế hơn 62 tỷ đồng. Công ty CP Đầu tư và Xuất khẩu Mỹ Sơn nợ thuế đất đai hơn 117 tỷ đồng.

Vinaxuki, nhiều đại gia BĐS bị bêu tên nợ thuế khó đòi hàng trăm tỷ đồng - 2

Công ty CP Ô tô Xuân Kiên, Vinaxuki (H. Mê Linh) của ông Nguyễn Văn Huyên vẫn có số nợ thuế khó đòi lên đến 35 tỷ đồng (Ảnh minh họa).

Công ty CP Công trình và Thương mại Giao thông Vận tải (Q. Thanh Xuân) nợ thuế hơn 35,2 tỷ đồng. Công ty CP TM&DV Du lịch Phương Viên (Hoài Đức) nợ thuế gần 53 tỷ đồng. Công ty CP XD&TM VT (Cầu Giấy) nợ thuế hơn 43,7 tỷ đồng.

Công ty CP TM&XD 379 (Nam Từ Liêm) nợ thuế hơn 345 tỷ đồng. Công ty Cổ phần ĐT&PT Nhà Hà Nội số 68 (Bắc Từ Liêm) nợ hơn 26 tỷ đồng. Công ty TNHH Kiến trúc Phong cảnh Hà Nội (H. Mê Linh) nợ hơn 23,4 tỷ đồng. Công ty CP Đồng Tháp (Q. Hai Bà Trưng) nợ hơn 32,5 tỷ đồng.

73 doanh nghiệp nợ thuế đất đai. Tổng nợ đến ngày 28/2 là hơn 601,4 tỷ đồng, nợ phải thu là gần 595 tỷ đồng. Trong đó, 26 đơn vị nợ thuế hơn 20 tỷ đồng trở lên. Điển hình là Công ty CP LVXD XNK Hồng Hà (Q. Thanh Xuân) nợ hơn 59,6 tỷ đồng; Công ty TNHH Đầu tư Tài chính và Quản lý tài sản RTS nợ hơn 35,6 tỷ đồng.

An Linh

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *