Doanh nghiệp 09/01/2015 14:34

Vietnam Airlines mất 1.500 tỷ đồng vì Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép

FICA - Theo báo cáo tổng kết vừa được Vietnam Airlines công bố, sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào thềm lục địa của Việt Nam tháng 6/2014 đã có khiến lượng khách quốc tế và doanh thu của VNA giảm mạnh

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa có báo cáo tổng kết về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và nhiệm vụ cổ phần hóa trong năm 2015. 

 

Theo ông Phạm Viết Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Airlines, năm 2014, dưới tác động của tình hình kinh tế thế giới và khu vực đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Vietnam Airlines như: sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam, khủng hoảng chính trị tại Thái Lan, Ucraina, việc mất giá của các đồng tiền như đồng rúp (Nga), Yên (Nhật)…

 

 

Đặc biệt, việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam đã làm thị trường khách của Vietnam Airlines sụt giảm 35% so với cùng kỳ, doanh thu bị mất gần 1.500 tỷ đồng, trong đó riêng thị trường Trung Quốc là 1.200 tỷ đồng. Khủng hoảng Thái Lan diễn ra năm 2013 làm giảm 14% lượng khách, doanh thu bị ảnh hưởng là hơn 480 tỷ đồng; bất ổn chính trị tại Ukraine cũng ảnh hưởng tới doanh thu của Vietnam Airlines tới 188 tỷ đồng.

 

Bên cạnh đó, các vụ tai nạn hàng không liên tiếp trên thế giới xảy ra cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý khách hàng. Đồng thời những sự kiện liên quan đến tình trạng chậm chuyến, điều hành  bay cũng ảnh hưởng đến hành khách và khiến hãng phải cơ cấu lại trong năm 2015.

 

Theo đại diện của Vietnam Airlines, năm 2015 là năm đầu tiên Tổng công ty chuyển đổi hoạt động sang mô hình Công ty cổ phần đồng thời với hàng loạt các chương trình tiếp nhận các máy bay thế hệ mới như A350, B787 để đề ra kế hoạch vận chuyển được hơn 16,7 triệu lượt khách (tăng 6,2% so với năm 2014), doanh thu Tổng công ty hợp nhất là hơn 71.160 tỷ đồng, lợi nhuận 613,5 tỷ đồng.

Nguyễn Tuyền

 

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *