Doanh nghiệp 17/10/2021 10:16

Tỷ phú USD Việt Nam tăng nhanh, bất ngờ với đại gia Thanh Hóa

Số lượng tỷ phú USD Việt Nam gần đây bỗng tăng nhanh về số lượng. Bên cạnh 6 cái tên cũ, 3 vị tỷ phú mới gây bất ngờ với người trẻ nhất quê gốc Thanh Hóa.

Nữ đại gia "lướt sóng" cổ phiếu lỗ 55 tỷ đồng

Ngày 28/9, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HSX) đăng tải thông báo về việc bà Trần Duy Kiều đã mua vào 1,77 triệu cổ phiếu TGG của Công ty Cổ phần Louis Capital và trở thành cổ đông lớn của công ty này.

Từ không nắm giữ bất cứ cổ phiếu nào tại Louis Capital, sau giao dịch nói trên, bà Kiều đã sở hữu 6,5% vốn điều lệ công ty. Tuy nhiên, bà Trần Duy Kiều gia đã bán ra toàn bộ số cổ phiếu TGG mua trước đó. 

Tỷ phú USD Việt Nam tăng nhanh, bất ngờ với đại gia Thanh Hóa - 1

Cổ phiếu TGG đang bị thanh tra (Ảnh: TGG).

Cụ thể, ngày 28/9, bà Kiều bỏ ra 105,96 tỷ đồng để mua 1,77 triệu cổ phiếu TGG (6,5% vốn điều lệ công ty), trung bình 60.000 đồng/phiếu. Tuy nhiên, sau nhiều phiên giảm sàn liên tiếp TGG đã về còn 28.500 đồng, bằng phân nửa so với thời điểm mà bà Kiều mua vào TGG.

Sang phiên 13/10, TGG hồi phục, tăng trần lên 30.500 đồng và cũng ở phiên này, bà Kiều bán ra toàn bộ số cổ phiếu đã mua vào. Số cổ phiếu gần 1,77 triệu đơn vị TGG trên được giao dịch thỏa thuận với giá trị 50,5 tỷ đồng (tương ứng với mức giá 28.600 đồng/cổ phiếu).

Với pha "lướt sóng" thất bại, bà Trần Duy Kiều đã phải "cắt lỗ" sát mức giá đáy của TGG. Chi gần 106 tỷ đồng, sau khoảng nửa tháng nắm giữ và bán ra, nữ đại gia này ngậm ngùi chấp nhận bị "thổi bay" hơn nửa giá trị tài khoản, mức thua lỗ lên tới 55,45 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, bà Trần Duy Kiều chính là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Thương mại Du Lịch Tân Thành. Đây là công ty mà Ban lãnh đạo Louis Capital chủ trương mua lại 40% vốn theo Nghị quyết HĐQT ngày 28/9.

Số lượng tỷ phú USD Việt Nam tăng nhanh

Theo ghi nhận của Forbes, Việt Nam có 6 tỷ phú USD. Tuy nhiên, với việc nhiều cổ phiếu tăng giá cũng như niêm yết mới, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện ghi nhận tới 9 tỷ phú USD.

Trong đó, đứng đầu vẫn là ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Vingroup - với khối tài sản ròng trị giá 7,3 tỷ USD, xếp thứ 374 trong danh sách những người giàu nhất thế giới hiện nay. Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng trong ngày 13/10 tăng thêm 94 triệu USD tương ứng tăng khoảng 1,31%.

Kế đến là ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát - khi sở hữu 3,8 tỷ USD giá trị tài sản ròng. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - CEO VietJet - với tài sản cổ phiếu là 2,8 tỷ USD đứng thứ 3. Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank - với 2,4 tỷ USD xếp thứ 4. Tiếp đó là ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan Group với 1,9 tỷ USD; ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Thaco Group với 1,6 tỷ USD.

Bên cạnh 6 tỷ phú USD được Forbes điểm danh (trong đó ông Trần Bá Dương, công chúng khó xác định tài sản cổ phiếu vì doanh nghiệp chưa niêm yết) thì Việt Nam còn 3 tỷ phú USD khác là ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - với giá trị tài sản cổ phiếu đạt 32.686 tỷ đồng (1,4 tỷ USD); ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes - với 28.217 tỷ đồng (1,2 tỷ USD) và ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Tập đoàn Bất động sản Phát Đạt - với 26.346 tỷ đồng (1 tỷ USD).

Đáng chú ý, SSH của tỷ phú Đỗ Anh Tuấn đã tăng 4,6 lần so với giá tham chiếu của phiên chào sàn ngày 4/8. Hiện nay, ông Đỗ Anh Tuấn sở hữu 162,5 triệu cổ phiếu SSH tương ứng 65% vốn điều lệ Sunshine Homes. Đại gia gốc Thanh Hóa nhanh chóng vào danh sách tỷ phú USD và là một trong những sự kiện đáng chú ý của thị trường những tháng cuối năm.

Tỷ phú USD trẻ nhất trên sàn chứng khoán

Gần đây, sự xuất hiện của nhiều nhân sự chủ chốt tại Ngân hàng TMCP Kiên Long đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, tỷ phú trẻ nhất trên sàn chứng khoán giữ vị trí Phó Tổng giám đốc ngân hàng lại là tâm điểm của chuỗi thông tin này.

Theo đó, cuối tháng 9 vừa qua, ông chủ Tập đoàn Sunshine Đỗ Anh Tuấn chính thức hiện diện tại Kienlongbank với vai trò Phó Tổng giám đốc. Cá nhân ông Tuấn sở hữu 3,8% vốn Kienlongbank còn bà Hằng nắm giữ 4,7% vốn điều lệ ngân hàng. 

Sinh năm 1975, ông Tuấn vừa trở thành tỷ phú USD trẻ nhất trên sàn chứng khoán sau khi hai công ty Sunshine Homes và KSFinance lần lượt lên sàn. Giá trị tổng số cổ phiếu trên sàn của đại gia 46 tuổi này ước tính hơn 29.600 tỷ đồng (1,3 tỷ USD).

Sau khi những nhân tố Sunshine xuất hiện, Kienlongbank cũng đã quyết định đổi tên viết tắt tiếng Anh thành KSBank, tương tự nhóm công ty KS trong mảng tài chính của Sunshine. 

Cha con bầu Thắng làm gì tại Kienlongbank?

Trước khi đón nhóm cổ đông mới, Kienlongbank chủ yếu được nhắc đến cùng với ông bầu bóng đá nổi tiếng một thời Võ Quốc Thắng - Chủ tịch Tập đoàn Đồng Tâm. Trước đó, ông Thắng từng có thời gian dài làm Chủ tịch HĐQT Kienlongbank này trước khi từ nhiệm vào năm 2018 để đảm bảo quy định chủ tịch ngân hàng không được đồng thời giữ chức vụ lãnh đạo tại một doanh nghiệp khác. Sau khi từ nhiệm, bầu Thắng vẫn hiện diện tại Kienlongbank với vai trò cố vấn.

Tỷ phú USD Việt Nam tăng nhanh, bất ngờ với đại gia Thanh Hóa - 2

Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank Võ Quốc Lợi, con trai của bầu Thắng (Ảnh: KLB).

Đầu năm nay, con trai bầu Thắng là ông Võ Quốc Lợi cũng được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Kienlongbank, cùng thời điểm tân CEO Trần Ngọc Minh tham gia ngân hàng. Cá nhân ông Lợi sở hữu 4,7% vốn điều lệ ngân hàng.

Cộng thêm cổ phần của các công ty thuộc Đồng Tâm, nhóm cổ đông nhà bầu Thắng nắm giữ tổng cộng 9,4% vốn Kienlongbank. 

Thế Hưng

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *