Doanh nghiệp 09/05/2020 06:50

Tiểu thương chợ Bến Thành đón một khách ngày mở cửa

"Mở cửa từ sáng đến chiều nhưng có một khách hàng vào hỏi mua, ngồi lì trong chợ vừa mệt vừa buồn nhưng vẫn phải cố gắng duy trì", chị Út, tiểu thương chợ Bến Thành tâm sự.

Tình hình buôn bán của chị Út cũng là số phận chung của nhiều tiểu thương chợ Bến Thành trong những ngày mở cửa hoạt động trở lại.

Sau thời gian hết cách ly xã hội, các tiểu thương chợ Bến Thành rục rịch dọn hàng mở cửa để buôn bán. Tuy nhiên, vì chợ chủ yếu bán cho khách Tây mà thời điểm này hầu như không có khách nước ngoài đến TPHCM du lịch nên bà con chỉ ngồi trước sạp bấm điện thoại, nói chuyện qua lại với nhau cho hết thời gian.

Theo họ, mở cửa buôn bán trong thời gian này không có hy vọng nhiều, nhưng thà mở để sạp hàng sáng đèn để có chút không khí chợ đã hoạt động trở lại.

Dạo một vòng quanh chợ Bến Thành, dễ bắt gặp cảnh tiểu thương ngồi tựa lưng vào sạp bấm điện thoại. 

Chị Út là tiểu thương buôn bán giày dép hơn 10 năm ở chợ Bến Thành. Sạp giày dép của chị đã mở cửa từ ngày 1/5 nhưng hiếm lắm mới có một vị khách đi vào hỏi mua. "Mấy ngày nay đóng cửa sớm, cứ 3 giờ chiều là chị em tôi đã bắt đầu dọn dẹp đóng cửa ra về", chị Út cho hay.

Khu vực bán quần áo, vải vóc trong chợ các tiểu thương cũng thu dọn hàng hóa ra về sớm hơn bình thường. Khá khẩm hơn, khu vực ăn uống và bán trái cây vẫn có lượng ít khách người Việt ghé ăn uống và mua mang về.

Theo đại diện Ban quản lý, chợ Bến Thành vẫn mở cửa duy trì hoạt động theo đúng quy định. Ở mỗi cửa ra vào đều có bảo vệ đứng đo thân nhiệt người ra vào, họ thường xuyên đi quanh chợ nhắc nhở tiểu thương và khách đảm bảo an toàn.

Chợ Bến Thành.jpg

Các tiểu thương chợ Bến Thành đã mở cửa buôn bán trở lại.

Chợ Bến Thành.jpg

Các cửa ra vào đều có bảo vệ đứng kiểm tra thân nhiệt.

Chợ Bến Thành.jpg

Tiểu thương khu bán quần áo, vải hết đứng lại ngồi vì vắng khách.

Chợ Bến Thành.jpg

Lác đác vài khách người Việt ghé xem hàng.

Chợ Bến Thành.jpg

Khu vực ăn uống hầu hết chưa bán lại, chỉ một vài hộ mở cửa sáng đèn cho có không khí chợ.

Chợ Bến Thành.jpg

Sạp bán bánh bèo đóng hộp mang giao cho khách.

Chợ Bến Thành.jpg

Một vài du khách người Việt dạo chợ.

Chợ Bến Thành.jpg

Nhiều sạp đã dán thông báo sang mặt bằng.

Chợ Bến Thành.jpg

Nhân viên khu bán hoa quả đóng gói hàng giao đi.

Chợ Bến Thành.jpg

Khu ẩm thực trống trơn, khác với vẻ sầm uất của ngày thường.

Chợ Bến Thành.jpg

Một du khách nước ngoài ghé xem ở sạp bán túi xách.

Chợ Bến Thành.jpg

Vẻ mặt thẫn thờ của tiểu thương chợ Bến Thành.

Chợ Bến Thành.jpg

Các sạp đóng cửa nên nhiều lối đi khá tối.

Chợ Bến Thành.jpg

Mới 3h chiều nhưng nhiều sạp đã dọn hàng.

Chợ Bến Thành.jpg

Quang cảnh trong chợ Bến Thành.

Chợ Bến Thành.jpg

Các tiểu thương vẫn duy trì thói quen mở cửa để chợ có không khí buôn bán.

 Nguyễn Quang

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *