Tiêu Dùng 30/04/2015 08:54

Người Việt tiêu thụ hơn 900 triệu lít bia nội trong 4 tháng!

FICA – Chỉ tính riêng trong tháng 4, sản lượng bia các loại sản xuất trong nước đã đạt 263 triệu lít, tăng 14% so với cùng kỳ, qua đó, đưa mức tiêu thụ kể từ đầu năm lên 936 triệu lít, tăng 6,5% so cùng kỳ.

Việt Nam là một trong những thị trường tiêu thụ bia "khủng" nhất trên thế giới

 
Theo số liệu từ Bộ Công Thương, trong tháng 4/2015, sản lượng bia các loại trong nước ước đạt 262,8 triệu lít, tăng 14% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng bia các loại của Tổng công ty cổ phần Rượu - Bia - Nước giải khát Hà Nội ước đạt 56,2 triệu lít, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước; Tổng công ty cổ phần Rượu - Bia - Nước giải khát Sài Gòn ước đạt 114,8 triệu lít, tăng 9,8% so với cùng kỳ.
 
Sang tháng 4, tình hình sản xuất của ngành Rượu - Bia - Nước giải khát có xu hướng tăng do sắp vào mùa nắng nóng. Các doanh nghiệp trong ngành đang tập trung chuẩn bị sản xuất để tiêu thụ trong các tháng hè sắp tới. 
 
Tính chung 4 tháng đầu năm 2015, sản lượng bia các loại ước đạt 935,9 triệu lít, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng bia các loại của Tổng công ty cổ phần Rượu - Bia - Nước giải khát Hà Nội ước đạt 145,9 triệu lít, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước; Tổng công ty cổ phần Rượu - Bia - Nước giải khát Sài Gòn ước đạt 325,8 triệu lít, giảm 1,8% so với cùng kỳ.
 
Đứng thứ 8 về thu nhập trong khu vực Đông Nam Á, tuy nhiên, với 3 tỷ lít bia được tiêu thụ trong năm 2013, Việt Nam đang trở thành quốc gia có mức tiêu thụ bia cao nhất khu vực, đứng thứ 3 châu Á, chỉ sau Nhật Bản và Trung Quốc.
 
Theo thạc sĩ Vũ Minh Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, trong khi mức tiêu thụ rượu bia bình quân đầu người của thế giới là 6,2 lít/năm, không thay đổi trong 15 năm qua và đã đạt ngưỡng bão hòa thì ở VIệt Nam, mức này đã tăng lên 6,6 lít/năm so với gần 4 lít/năm giai đoạn 2003-2005.
 
Bà Hạnh cũng cho biết thêm, mức sử dụng rượu bia bình quân đầu người của Việt Nam có xu hướng tăng nhanh, đặc biệt, mức tiêu thụ trung bình một năm của nam giới là 27,4 lít, gấp hơn 4 lần mức trung bình toàn cầu.
 
Bên cạnh rượu bia thì thuốc lá cũng là ngành công nghiệp đang phát triển mạnh ở Việt Nam do nhu cầu tiêu thụ lớn. Ước tính sản lượng thuốc lá tháng 4/2015 đạt 423,4 triệu bao, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm 2015, sản lượng thuốc lá ước đạt 1660,9 triệu bao, tăng 0,9% so với cùng kỳ.
 
Theo thông tin mới đây được ông Vũ Văn Cường, Chủ tịch Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam cung cấp, sản lượng thuốc lá điếu của Việt Nam hiện nay khoảng 100 - 110 tỷ điếu/năm, xuất khẩu 20 - 22 tỷ điếu/năm, nộp ngân sách nhà nước từ 900 triệu đến 1 tỷ USD/năm. Như vậy, tính ra mỗi năm, người tiêu dùng trong nước tiêu thụ trên 80 tỷ điếu thuốc lá.
 
Do nhu cầu tiêu thụ thuốc lá của người Việt lớn nên bất chấp hoạt động chống buôn lậu thuốc lá đã và đang được triển khai quyết liệt tại các khu vực giáp biên, song tình hình thuốc lá nhập lậu vẫn còn diễn biến phức tạp. Việc kinh doanh, buôn bán, tiêu thụ thuốc lá nhập lậu vẫn diễn ra tại thị trường nội địa, do đó tiếp tục ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành.
 
Ngành bia rượu, nước giải khát và thuốc lá tiếp tục cho thấy sự tăng trưởng mạnh trong khi tăng trưởng sản xuất công nghiệp nhìn chung đã giảm nhẹ (giảm 0,4%) trong tháng 4 so với tháng 3.
 
Bích Diệp
Chuyên mục: Tiêu Dùng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *