Tiêu Dùng 16/05/2014 12:00

Hà Nội: Người dân đang “cố thủ” với túi tiền của mình

Tuy các mặt hàng giá cả tăng không đáng kể nhưng sức mua của người Hà Nội vẫn yếu. Người dân vẫn đang thắt chặt chi tiêu…

 
UBND TP  Hà Nội cho biết sức mua thấp hơn cùng kỳ các năm trước do người dân tiết kiệm chi tiêu

 

 

Đó là đánh giá của UBNDTP Hà Nội gửi Đoàn đại biểu Quốc hội TP về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội những tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2014 của TP Hà Nội.

 

UBND TP đánh giá giá trị gia tăng ngành dịch vụ quý 1 tăng 7,6%, con số tăng trưởng này thấp hơn cùng kỳ các năm trước đó. Cụ thể, tổng mức bán ra và doanh thu dịch vụ xã hội tăng 10,2%, trong khi đó quý 1/2013 tăng 11,6%, tổng mức bán lẻ tăng 9,2%, quý 1/2013 tăng 11,5%.

 

Đánh giá về sức mua tăng yếu so với cùng thời điểm năm trước, UBND TP Hà Nội nhận định “sức mua thấp hơn cùng kỳ các năm trước do người dân có xu hướng tiết kệm chi tiêu”.

 

Mặc khác, tuy sức mua yếu nhưng hàng nhái, hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn là vẫn diễn ra và các cơ quan nhà nước của TP rất khó kiểm soát.

 

Cụ thể, trong quý 1/2014 lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 1.784 vụ, xử lý 1,1776 vụ, phạt gần 30 tỷ đồng, tịch thu hàng hóa trị giá hơn 7,2 tỷ đồng. Số hàng bị tiêu hủy có giá trị lên tới 13 tỷ đồng.

 

Theo UBND TP do sức mua yếu nên chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2014 chỉ tăng 0,12 so với tháng 3 và tăng 1,15% so với tháng 12/2013.

 

Nhận định những tháng cuối năm 2014 vẫn có những diễn biến khó lường, TP Hà Nội chỉ đạo các Sở, Ngành tiếp tục thực hiện cá giải pháp kiểm soát lạm phát, bình ổn giá, chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm. Ngoài ra, UBND TP tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết hàng tồn kho, hỗ trợ thị trường.​

 

 

Theo Thông Chí

Lao động

Chủ đề: smartlink Chuyên mục: Tiêu Dùng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *