Tiêu Dùng 14/01/2015 18:20

Đồng Nai: 1.000 tấn xoài sẽ “Bắc tiến” dịp Tết

FICA - Dịp Tết Ất Mùi năm 2015, dự kiến sẽ có khoảng 1.000 tấn xoài mang thương hiệu Suối Lớn xuất ra thị trường miền Bắc.

Ông Nguyễn Thế Bảo, Chủ nhiệm HTX xoài Suối Lớn (xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) Dịp Tết Ất Mùi năm 2015, sẽ có khoảng 1.000 tấn xoài mang thương hiệu Suối Lớn xuất ra thị trường miền Bắc.

 

Ông Nguyễn Thế Bảo, Chủ nhiệm HTX xoài Suối Lớn kiểm tra chất lượng xoài sau khi thu hoạch

 

Cũng theo ông Bảo, năm 2014 có nhuận tháng Chín, thời tiết diễn biến thất thường song sản lượng xoài của hợp tác xã cũng như ở huyện Xuân Lộc ổn định. Theo đó xoài bưởi của HTX năng suất đạt 40 tấn/ha, xoài Đài Loan hơn 50 tấn/ha. Toàn hợp tác xã hiện có 50 hộ với diện tích 150 ha, sản lượng vụ xoài (kéo dài từ nay đến cuối tháng 4/2015) này đạt khoảng 4.500 tấn.

 
Hiện bà con xã viên đã bắt đầu thu hoạch, giá xoài bưởi thương lái mua tại vườn hơn 10 triệu đồng/tấn (thời điểm này năm trước chỉ 8 triệu đồng/tấn), xoài Đài Loan, xoài cát giá 50 triệu đồng/tấn nhưng rất khan hàng.
 
Bên cạnh số xoài đang thu hoạch, ở Hợp tác xã Suối Lớn còn nhiều diện tích đang cho trái non, số này có sản lượng hơn 1.000 tấn. Thời gian qua, hợp tác xã đã liên kết được với một số bạn hàng, do đó, toàn bộ số xoài trên sẽ được xuất ra thị trường miền Bắc dịp Tết Nguyên đán 2015.
 

“Theo tìm hiểu của chúng tôi, ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, năm nay xoài đạt sản lượng rất thấp, dịp Tết Ất Mùi nhiều nhà vườn sẽ không có xoài bán. Điều này có khả năng dẫn tới mất cân đối cung, cầu; đẩy giá xoài lên cao” - ông Bảo chia sẻ.

Vĩnh Thuỷ
Chuyên mục: Tiêu Dùng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *