-
Hẹp cửa xe Asean, hé cửa xe Đức: Kịch bản nào cho thị trường xe Tết?
29/01/2018Xe Nhật khan, xe Đức không thiếu và giá xe chẳng rẻ như mong đợi, thậm chí còn đắt hơn có vẻ là những nét chính đang và sẽ phác hoạ nên thị trường xe Tết.
-
Bắt quả tang cơ sở nghi sản xuất giày thể thao Nike, Adidas giả
20/01/2018Bất ngờ kiểm tra trụ sở của một cơ sở sản xuất, lực lượng Quản lý thị trường Đồng Nai phát hiện hơn 10 công nhân đang thực hiện các bước sản xuất giày thể thao nghi làm giả các thương hiệu Nike và Adidas.
-
Phó Thủ tướng: Theo dõi lượng tiêu thụ 2 loại xăng để quyết việc công bố giá cơ sở
12/01/2018Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc công bố giá cơ sở mặt hàng xăng dầu.
-
Không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá trong dịp Tết
10/01/2018Sáng nay (9/1), Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam và Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải đã chủ trì họp với các đơn vị liên quan của hai bộ để đánh giá tình hình cung cầu các mặt hàng thiết yếu như: gạo, đường, muối và thực phẩm (sản phẩm chăn nuôi, rau, thủy hải sản) nhằm bình ổn thị trường những tháng đầu năm 2018.
-
Thịt lợn mất giá, không nên đổ cho thị trường Trung Quốc
10/01/2018“Năm qua, công tác dự báo thị trường kém, không chủ động điều hòa cung cầu tốt làm thịt lợn mất giá chứ không nên đổ cho thị trường Trung Quốc không có nhu cầu”, Ths. Nguyễn Tiến Thỏa, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Thẩm định giá Việt Nam cho biết.
-
Có không chuyện không công bố giá xăng RON 95 để “ép” người dân dùng E5?
09/01/2018Trong kỳ điều hành giá xăng dầu hôm 4/1 vừa qua, văn bản của Bộ Công Thương chỉ có nội dung ngừng trích quỹ bình ổn đối với xăng RON 95, mà không công bố mức điều chỉnh, giá bán mới của loại xăng này. Trong khi đó, trên thực tế, giá xăng RON 95 lại tăng mạnh, thêm gần 800 đồng/lít. Dư luận cho rằng Bộ Công thương không công bố giá xăng RON 95, mà chỉ công bố xăng E5 và dầu, là để ép người dân dùng xăng E5.
-
Dân Việt chi “tiền triệu” mua thuốc mỗi năm
27/12/2017Với đà tăng ít nhất 14%/năm cho tới năm 2025, chi tiêu dành cho thuốc theo đầu người tại Việt Nam được dự báo tăng gấp đôi lên 85 USD vào năm 2020 và 163 USD trong năm 2025. Đa số người dân vẫn ưa dùng thuốc ngoại hơn thuốc nội.
-
Trà Xanh Không Độ mang giáng sinh yêu thương đến cho mọi người
24/12/2017Ngày 23/12 vừa qua, hòa trong không khí Giáng sinh đang rộn ràng ở khắp mọi nơi, nhãn hàng Trà xanh Không độ đã đồng hành cùng các chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Giáng Sinh do đài truyền hình Bình Dương và đài truyền hình Đồng Nai thực hiện.
-
Hà Nội dự kiến tiêu thụ 200 triệu lít rượu, bia dịp Tết
23/12/2017Tổng lượng hàng hoá chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2018 trị giá khoảng 26.000 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước.
-
Năm 2018 được phép nhập khẩu hơn 50.000 tấn thuốc lá
13/12/2017Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2018, áp dụng từ ngày 1/1/2018 đến hết ngày 31/12/2018.
-
Tăng giá bán điện: Cần nhìn công bằng và xét tính hợp lý
08/12/2017Ngay sau khi Bộ Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán điện bình quân tăng 6,08%, nhiều ý kiến lo ngại về việc tăng giá điện có tác động tiêu cực đến đời sống người dân, là gia tăng chỉ số giá tiêu dùng. Tuy nhiên, một số chuyên gia kinh tế cho rằng, không đáng lo như vậy.
-
Sẽ "chấm điểm" các bộ, ngành, địa phương về chống buôn lậu, hàng giả
06/12/2017Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389 quốc gia) vừa ban hành tiêu chí để "chấm điểm" các bộ, ngành, địa phương trong việc chống buôn lậu, hàng giả