Doanh nghiệp 04/12/2014 10:40

Siêu dự án lọc hóa dầu 22 tỉ Nhơn Hội được lãnh đạo ủng hộ

Chiều 3/12, Đoàn công tác Trung ương do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng với Ban Kinh tế Trung ương đã làm việc với tỉnh Bình Định về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh này.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Bình Định, trong 4 năm qua, giá trị tổng sản phẩn địa phương (GRDG) tăng bình quân hơn 9%, thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2014 đạt gần 36 triệu đồng/năm, tăng 15 triệu đồng so với năm 2010; tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2,5 tỷ USD; tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm 2%. Năm 2014, tỷ lệ hồ nghèo còn khoảng 7,98%...

Siêu dự án lọc hóa dầu 22 tỉ Nhơn Hội được lãnh đạo ủng hộ
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQVN rất ủng hộ Dự án Tổ hợp Lọc hóa dầu Khu Kinh tế Nhơn Hội

Đặc biệt, một trong những vấn đề đoàn công tác quan tâm, đó là việc đề nghị tỉnh Bình Định tập trung triển khai các dự án lớn. Trong đó, phải kể đến Dự án Tổ hợp Lọc hóa dầu Khu Kinh tế Nhơn Hội; Dự án Vinpearl; Dự án Tổ hợp không gian khoa học tại Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) dô Hội Gặp gỡ Việt Nam làm chủ đầu tư; Mô hình đánh bắt cá ngừ đại dương theo chuỗi xuất khẩu qua Nhật…

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam rất ủng hộ Dự án Tổ hợp Lọc hóa dầu Khu Kinh tế Nhơn Hội mà Bình Định đang triển khai xúc tiến đầu tư.
 
Tuy nhiên, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân lưu ý: Đây là dự án lớn nên Bình Định cần phải chuẩn bị các điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư vào, trong đó việc đầu tiên là phải xác định rõ nhu cầu lao động, chuẩn bị chỗ ở cho người lao động. Phải triển khai đồng bộ ở 3 khâu, đào tạo nguồn nhân lực theo ngành, xây dựng nhà ở người lao động, quy hoạch thành khu đô thị đi kèm dự án.

Ngoài ra, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng ủng hộ chủ trương Bình Định đang triển khai Dự án xuất khẩu cá ngừ đại dương qua Nhật và Dự án “Tổ hợp không gian khoa học”.

Về vấn đề trên, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban kinh tế Trung ương cũng cho rằng: Ngay từ bây giờ, tỉnh cần phải chuẩn bị nhu cầu về nhân lực phục vụ cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt là chuẩn bị nguồn nhân lực cho các dự án lớn. Vì vậy phải có chính sách và kế hoạch cụ thể để đào tạo nguồn nhân lực.

Liên quan đến Dự án Lọc hóa dầu Nhơn Hội, theo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định cho biết, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì và quyết định bổ sung Dự án Tổ hợp Lọc hoá dầu Victory vào Quy hoạch phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến 2015 và định hướng đến 2025.

Siêu dự án lọc hóa dầu 22 tỉ Nhơn Hội được lãnh đạo ủng hộ
Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban kinh tế Trung ương đề nghị tỉnh Bình Định phải sớm chuẩn bị nguồn nhân lực 

Ngoài ra, các thành viên trong cuộc họp còn đồng ý một số cơ chế ưu đãi cho dự án này cũng như việc đầu tư hạ tầng vào Khu kinh tế Nhơn Hội.

Dự án Tổ hợp Lọc hoá dầu Victory trước đây có tên gọi là Dự án Tổ hợp Lọc hoá dầu Nhơn Hội (tại Khu kinh tế Nhơn Hội, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) do Tập đoàn Dầu khí Thái Lan (PTT) làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư 22 tỉ USD, công suất 400.000 thùng dầu/ngày.

Theo kế hoạch, Dự án Lọc hóa dầu Victory sẽ được khởi công xây dựng vào quý 1/2017 và có sản phẩm đầu tiên vào quý 1/2021.

Doãn Công

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *