Doanh nghiệp 13/05/2015 14:57

Sang Nga khoan dầu mỏ, liên doanh của PVN đón tấn dầu 10 triệu!

FICA – Ông Nguyễn Xuân Sơn – Chủ tịch PVN đánh giá, Liên doanh Rusvietpetro giữa PVN và Zarubezhneft là dự án có tiến độ triển khai nhanh nhất, chưa từng có trong lịch sử khai thác dầu khí trên thế giới.

Theo tin từ Bộ Công Thương, mới đây, Liên doanh dầu khí Rusvietpetro đã long trọng tổ chức lễ đón mừng tấn dầu thứ 10 triệu. Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trương Tấn Sang và phu nhân đã tới chúc mừng và chia vui với lãnh đạo Tập đoàn Zarubezhnef và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Liên doanh Rusvietpetro giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Zarubezhneft được thành lập tháng 12/2008, với giấy phép 25 năm do Zarubezhneft góp vốn 51%, và Petrovietnam với 49%. Diện tích thăm dò khai thác lên tới 807km2, tại 4 lô, nằm trên đất liền ở Khu tự trị Nhenhetxky bên bờ Bắc Băng Dương.

Đây là bước ngoặt đánh dấu sự phát triển trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga nói chung và giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với Zarubezhneft nói riêng, nối tiếp thành công của “người anh sinh đôi” - Liên doanh Việt-Nga (Vietsovpetro). Nguyên Tổng giám đốc PVN Trần Ngọc Cảnh được coi là người đã có công lớn trong việc đưa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sang đầu tư tại Nga.

Qua thăm dò, Rusvietpetro đã phát hiện ra 13 mỏ dầu khí có trữ lượng thu hồi 95,6 triệu tấn dầu ở khu vực này. Mặc dù điều kiện triển khai dự án rất khó khăn, phức tạp do địa hình khu vực Nhenhetxky chủ yếu là đầm lầy, nhiệt độ thường xuyên dưới -45°C, tuy nhiên, chỉ sau gần 2 năm kể từ ngày ký hợp đồng và một năm triển khai quyết liệt trên thực địa, Dự án đã cho dòng dầu công nghiệp đầu tiên từ mỏ Bắc - Khosedayu (lô số 1) vào ngày 30/9/2010.

Sau gần 10 tháng triển khai công tác xây dựng mỏ, ngày 29/7/2011, mỏ Visovoi - mỏ thứ 2 của Dự án được đưa vào khai thác, nâng tổng sản lượng khai thác dầu của dự án lên hơn 6.000 tấn/ngày (tương đương 44.000 thùng/ngày). Ngày 1/8/2012, dự án lại tiếp tục đón dòng dầu thương mại đầu tiên từ mỏ Tây Khosedayu, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Xuân Sơn khẳng định: Đây là dự án có tiến độ triển khai nhanh nhất, chưa từng có trong lịch sử khai thác dầu khí trên thế giới. Đây cũng là dự án có hiệu quả lớn nhất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại nước ngoài cho tới thời điểm hiện nay.

Sau 6 năm hoạt động, đến nay, Liên doanh Rusvietpetro đã khai thác được 10 triệu tấn dầu, đem lại lợi nhuận khá cho cả hai phía.

Thanh Nga

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *