Doanh nghiệp 29/05/2019 15:42

Nhà sáng lập Huawei: "Nếu Trump gọi, có thể tôi sẽ không thèm nhấc máy"

Ông Nhậm Chính Phi một lần nữa chứng tỏ sự tự tin tuyệt đối vào khả năng của tập đoàn Huawei có thể vượt qua khó khăn sau khi lệnh cấm tại Mỹ được ban bố mà không cần tới một thỏa thuận thương mại nào.

Nhà sáng lập Huawei: Nếu Trump gọi, có thể tôi sẽ không thèm nhấc máy - 1

Cách đây ít hôm, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhắc tới khả năng sẽ đi tới đàm phán", (với Mỹ hoặc Huawei), dù không quên đề cập Huawei là một công ty "rất nguy hiểm".

Đọc thêm: Tổng thống Trump hé lộ khả năng dỡ bỏ lệnh cấm dành cho Huawei

Điều này đồng nghĩa với việc "nút thắt" hiện nay của Huawei, cũng như sự căng thẳng của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có thể được tháo gỡ một cách dễ dàng nếu các bên chịu ngồi vào bàn đàm phán và chấp nhận những thỏa thuận.

Tuy nhiên, nhà sáng lập Huawei - ông Nhậm Chính Phi (Ren Zhengfei) đã gạt đi quan điểm rằng Huawei cần tới một thỏa thuận thương mại để tiếp tục phát triển. "Mỹ chưa bao giờ mua sản phẩm của chúng tôi. Ngay cả khi Mỹ muốn mua sản phẩm của chúng tôi trong tương lai, tôi có thể sẽ không bán cho họ", ông Nhậm cho biết trong một phỏng vấn với tờ Bloomberg.

"Sẽ chẳng cần một thỏa thuận nào cả", ông Nhậm khẳng định. "Tôi sẽ chẳng thèm ngó tới Trump, và ông ta sẽ thương lượng với ai? Nếu ông ấy (Trump) gọi tới, có thể tôi sẽ không thèm nhấc máy".

Nhà sáng lập Huawei: Nếu Trump gọi, có thể tôi sẽ không thèm nhấc máy - 2

Sau tuần lễ liên tục bị các đối tác nước ngoài quan trọng như Google, Qualcomm, Intel, ARM,... ngừng hợp tác, nhiều chuyên gia đánh giá Huawei đang rơi vào "bước đường cùng", khi không thể tiếp tục phát triển và duy trì vị thế của nhà sản xuất smartphone lớn thứ 2 trên thế giới.

Quan điểm này đặc biệt đúng khi xét trên khía cạnh hệ điều hành Android của Google đang chiếm tới 85% thị phần trên toàn thế giới và không có dấu hiệu của việc bị thay thế.

Sự thành công của Android chủ yếu đến từ việc xây dựng một hệ sinh thái gồm những ứng dụng quan trọng, có đông người dùng như YouTube, Gmail, Google Search,.. Nếu thiếu đi các ứng dụng này, khả năng chinh phục người dùng tại thị trường quốc tế của Huawei sẽ là rất thấp, và có thể bị vượt qua bởi các đối thủ cạnh tranh.

Tuy nhiên, người đứng đầu tập đoàn Huawei - ông Nhậm Chính Phi vẫn giữ được sự lạc quan, tự tin. Ông thậm chí vẫn đề cao tầm quan trọng của các công ty công nghệ Mỹ, đặc biệt là Apple, và tuyên bố không ủng hộ trào lưu chống iPhone ở Trung Quốc đang rộ lên thời gian gần đây.

Nhà sáng lập Huawei: Nếu Trump gọi, có thể tôi sẽ không thèm nhấc máy - 3

Đọc thêm: Nhà sáng lập Huawei không ủng hộ chống iPhone ở Trung Quốc

Ông Nhậm cũng đánh giá thấp sự ảnh hưởng của Huawei sau lệnh cấm từ Mỹ. Ông trả lời tờ Nikkei rằng công ty "sẽ chỉ tăng trưởng chậm lại một chút". Đồng thời thừa nhận đã chuẩn bị sẵn cho kịch bản không thể làm việc với các công ty công nghệ Mỹ.

Nhiều nguồn tin cho biết Huawei đã và đang xây dựng hệ điều hành di động của riêng mình nhằm thay thế Android và tuyên bố sẽ ra mắt nó ngay trong tháng 6. Huawei cũng đang tiếp tục tự sản xuất chip riêng để bù đắp cho nguồn cung từ Mỹ.

Nhà sáng lập Huawei: Nếu Trump gọi, có thể tôi sẽ không thèm nhấc máy - 4

Ông Nhậm ví tình huống hiện nay đối với Huawei giống như "một lỗ hổng trên máy bay" khi được hỏi về cách mà công ty sẽ tiếp tục phát triển mà không cần sự trợ giúp từ các công ty như Google, Intel và Qualcomm.

"Chúng tôi đang làm việc để sửa lỗ hổng," ông nói. "Nhưng chiếc máy bay vẫn có thể tiếp tục bay."

Nguyễn Nguyễn

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *