Nguyên Liệu 25/11/2013 23:32

Philippines sẽ nhập 500.000 tấn gạo từ Việt Nam, Thái Lan và Campuchia

FICA - Số gạo này có thể sẽ được nhập khẩu vào tháng 11 hay tháng 12/2013 tới - giữa bối cảnh Philippines đang phải giải quyết những hậu quả nặng nề của cơn bão lịch sử Haiyan để lại.

 
Trận bão lớn nhất lịch sử đi qua để lại cho Philippines đống đổ nát hoang tàn và tình trạng thiếu lương thực trên diện rộng.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, trong cuộc họp khẩn ngày 15/11, cơ quan Lương thực Quốc gia của Philippines (NFA) đã chấp thuận nhập khẩu gạo đến 500.000 tấn nhằm cải thiện tồn kho đệm. Số gạo này có thể sẽ được nhập khẩu từ Thái Lan, Việt Nam và Campuchia vào tháng 11 hay tháng 12/2013.

Đến nay, NFA đã phân phối khoảng 298.218 tấn gạo trong các hoạt động giảm nhẹ thiên tai sau khi bão Haiyan quét qua nước này ngày 7-8/11/2013. Ước tính thiệt hại vụ gạo do bão ở mức dưới 2 triệu tấn lúa. Các nguồn tin trong nước đã dự báo nhập khẩu gạo của Philippines nhiều hơn trong năm nay.

Tuy nhiên, thậm chí trước khi bão quét qua thì dự trữ gạo của NFA đã giảm mạnh. Theo Cục thống kê nông nghiệp (BAS) của Philippines, tổng dự trữ gạo tại nước này đến 1/10/2013 chỉ ở mức khoảng 1,7 triệu tấn, giảm khoảng 11% so với năm trước. Dự trữ gạo tại NFA ở mức khoảng 390.000 tấn, giảm khoảng 23% so với năm 2012. BAS cngx cho hay, dự trữ gạo tại NFA chỉ đủ cho dưới 2 tuần.

Trong khi đó, giá gạo vốn đã cao sẵn trước bão, đang chạm mức cao kỷ lục do đầu cơ.

Theo các nguồn tin chính thức, Philippines đã nhập khẩu khoảng 210.445 tấn đến nay trong năm 2013, giảm khoảng 70% so với nhập khẩu khoảng 692.220 tấn trong năm 2012.

Nhập khẩu gạo của Philippines năm 2014 dự kiến tăng 20% lên 1,2 triệu tấn

Đánh giá sơ bộ của Tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc (FAO) đưa ra sau thiệt hại do bão Haiyan gây ra cho thấy, yêu cầu nhập khẩu gạo của Philippines có thể tăng đến khoảng 1,2 triệu tấn trong năm 2014, tăng so với ước tính 1 triệu tấn trong năm 2013.

Hệ thống thông tin toàn cầu và cảnh báo sớm của FAO (GIEWS) cũng đưa ra nhận định, thu hoạch gạo vụ chính của Philippines (chiếm khoảng 55% tổng sản lượng hàng năm) tốt và gieo trồng vụ hai đã bắt đầu vào thời điểm bão Haiyan. Tuy nhiên, khoảng 77.500 ha lúa, trị giá trên 53.000 USD đã bị thiệt hại; hư hại đến cả cho lúa và hạt giống dự trữ.

FAO cũng đánh giá, sản lượng lúa năm 2013 tại Philippines hiện dự báo đạt khoảng 18 triệu tấn, giảm khoảng 5% so với ước tính ban đầu thu hoạch bội thu khoảng 18,9 triệu tấn, và giảm khoảng 10% so với chỉ tiêu của Chính phủ nước này 20 triệu tấn nhằm đạt mục tiêu tự túc gạo năm nay.

Thiệt hại do bão Haiyan đã làm hại đến sinh kế của các gia đình, với trên 4 triệu người đã phải di dời do bão. Để hạn chế việc giá gạo tăng cao trong nước, bắt buộc Chính phủ Philippines sẽ phải nhập khẩu gạo nhiều hơn.

Sau khi bão Haiyan quét qua Philippines, gần 132.000 tấn gạo của nước này đã bị thiệt hại (chiếm 1,8% sản lượng quý IV) cũng như 120.000 tấn đường, 4.000 tấn bắp và 71.000 ha đất nông nghiệp bị ảnh hưởng.

Bích Diệp

Chuyên mục: Nguyên Liệu

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *