Nguyên Liệu 04/12/2013 15:18

Ngành thép dự kiến tăng trưởng 3%

Năm 2013, ngành thép dù bị ảnh hưởng do suy giảm kinh tế cũng như cạnh tranh với hàng Trung Quốc nhập khẩu nhưng vẫn có khả năng tăng trưởng ở mức 3%.

 


Đó là nhận định của ông Nguyễn Tiến Nghi - Nguyên Phó Chủ tịch Hiệp hội thép Việt Nam (VSA).

Sự tăng trưởng này đến từ việc các doanh nghiệp DN đã tự cứu mình bằng cách xuất khẩu, bù đắp và cân đối lại việc làm cho người lao động.

Kết thúc tháng 11/2013, lượng thép xây dựng của các đơn vị thành viên VSA đạt trên 400 nghìn tấn,  tăng không đáng kể so với tháng 10. Theo quy luật thì quý IV là quý tăng trưởng khá hơn, bởi cuối năm các công trình được đưa vào xây dựng nhiều hơn. Với kết quả này, dự kiến năm 2013 ngành thép sẽ đạt được con số tăng trưởng 3% theo đúng dự định đặt ra.

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương tháng 11 mới đây, nhiều ý kiến lo lắng về hàng tồn kho của ngành thép, ông Nghi lại cho rằng, đối với VSA hàng tồn kho không phải vấn đề lớn bởi nếu tồn kho cao DN sẽ tự giảm sản xuất.

Theo Kim Tuyến

Báo Công thương

Chuyên mục: Nguyên Liệu

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *