Nguyên Liệu 01/12/2014 18:57

Giá dầu giảm 1 USD, ngân sách nhà nước "hụt" 1.000 tỷ đồng

FICA - Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên, nếu giá dầu giảm 1 USD/thùng, ngân sách nhà nước sẽ "hụt" thu 1.000 tỷ đồng và nếu như trong năm 2015, mặt bằng giá dầu giảm còn trên dưới 80 USD/thùng, Ngân sách nhà nước theo đó sẽ ghi nhận "hụt" mất 20.000 tỷ đồng.

Với phương án bù đắp được Bộ Tài chính đưa ra, dự kiến giá dầu giảm sẽ không tác động lên cán cân ngân sách 2015

 
Theo thông tin được đưa ra tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2014 diễn ra chiều nay (1/12/2014), hiện giá xăng dầu thế giới vẫn đang tiếp tục giảm mạnh từ 105 USD/thùng (cuối tháng 7/2014) xuống 68,53 USD/thùng (ngày 28/11/2014) - mức thấp nhất trong vòng 4-5 năm qua.
 
Các thành viên Chính phủ đánh giá, tình hình này sẽ tác động trực tiếp đến một số lĩnh vực như thu ngân sách nhà nước và xuất khẩu…
 
Trao đổi với báo giới, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, theo dự báo của các chuyên gia, giá dầu thế giới có thể tăng trở lại vào giữa năm 2015, tuy nhiên, dự báo vẫn chỉ là dự báo, tình hình còn chuyển biến phức tạp. 
 
Theo báo cáo kế hoạch cân đối ngân sách của Chính phủ lên Quốc hội, trong năm 2015, dự tính giá dầu sẽ ở mức 100 USD/thùng. Đến thời điểm hiện tại, giá dầu đã giảm hơn 30 USD/thùng so với 3 tháng trước đó, con số còn có khả năng thay đổi. 
 
Được biết, tại cuộc họp tại Vienna (Áo) cuối tuần qua, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã quyết định không cắt giảm sản lượng khi tiếp tục duy trì mức 30 triệu thùng/ngày. Trong khi đó, nhiều nhà kinh tế cho rằng, nếu không có sự can thiệp sớm, giá dầu sẽ sớm chạm đáy lịch sử 42 USD/thùng vào thời điểm bước sang năm 2015.
 
Theo con số ước tính mà Bộ trưởng Nên đưa ra, thì giá dầu giảm 1 USD/thùng, ngân sách nhà nước sẽ "hụt" thu 1.000 tỷ đồng và nếu như trong năm 2015, mặt bằng giá dầu giảm còn trên dưới 80 USD/thùng, Ngân sách nhà nước theo đó sẽ ghi nhận "hụt" mất 20.000 tỷ đồng.
 
Hiện tại, Bộ tài chính đã có tính toán các phương án bù đắp cho các khoản mất này vào báo cáo lên Chính phủ. Theo đó, giá thành xuất khẩu của dầu thô Việt Nam dao động từ 30-70 USD/thùng, do vậy, Bộ Tài chính đề xuất chỉ xem xét khai thác các mỏ dầu có giá thành vừa phải, mang lại nguồn thu tương đối, còn các mỏ dầu có giá thành cao thì không nên khai thác vào thời điểm này. 
 
"Đến giờ này yên tâm là phương án của Bộ Tài chính là khả thi và có thể bù đắp được nhưng phần mất đó" - Bộ Trưởng Nguyễn Văn Nên nói.
 
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính từ đầu năm đến giữa tháng 11, Việt Nam đã xuất khẩu 7,94 triệu tấn dầu thô, thu về 6,5 tỷ USD. Con số này thấp hơn so với cùng kỳ các năm trước: Trong năm ngoái, sản lượng xuất khẩu là 8,4 triệu tấn thu về 7,2 tỷ USD và năm 2012 là 9,2 triệu tấn thu về 8,2 tỷ USD. Dự toán thu từ dầu thô của Việt Nam trong năm này sẽ vào khoảng 85.000 tỷ đồng và ghi nhận giảm năm thứ 2 liên tiếp.
 
Tỷ trọng nguồn thu từ dầu thô trong tổng thu cân đối ngân sách của Việt Nam đã giảm từ trên 20% trước năm 2006 xuống 11% năm 2014.
 
Cập nhật giá dầu đến chiều 30/11 cho thấy, giá dầu thô đã giao dịch mức thấp nhất kể từ tháng 9/2009 tại 66,15 USD/thùng. Nếu tính từ đầu tháng 6/2014 đến nay (thời điểm 115,71 USD/thùng), dầu thô đã mất hơn 35% trị giá mỗi thùng.
 
Bích Diệp
Chuyên mục: Nguyên Liệu

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *