Doanh nghiệp 16/12/2022 14:01

Masan mua lại 1.700 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Lô trái phiếu Masan vừa mua lại trước hạn được phát hành năm 2020, thời gian đáo hạn theo hợp đồng ban đầu là 2023.

Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN) vừa công bố mua lại trái phiếu trước hạn với giá trị 1.700 tỷ đồng. Lô trái phiếu này phát hành vào tháng 8/2020, thời gian đáo hạn vào tháng 8/2023.

Vào tháng 11, tập đoàn của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang vừa phát hành thành công 1.700 tỷ đồng trái phiếu, thu hút nhiều nhà đầu tư đa quốc gia tham gia. Trước đó, tập đoàn này cũng đã phát hành 2.500 tỷ đồng trái phiếu cho nhà đầu tư trong nước. 4.200 tỷ đồng trái phiếu do Masan phát hành trong năm nay đều có kỳ hạn 5 năm.

Ngoài ra, Masan cũng công bố đã nhận giải ngân khoản vay hợp vốn quốc tế trị giá 600 triệu USD vào cuối tháng 11. Khoản tín dụng này được sắp xếp bởi nhiều các ngân hàng BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC và Standard Chartered Bank, thu hút tổng cộng 37 tổ chức tài chính quốc tế đăng ký. Tập đoàn này cho biết khoản vay có thời hạn 5 năm, lãi suất tổng cộng ước tính 6,7%/năm.

Sau 9 tháng, Masan đạt tổng doanh thu hợp nhất hơn 55.500 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ 2021. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của tập đoàn này tăng trưởng hơn 30%, đạt gần 4.000 tỷ đồng.

Việt Đức

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *