Doanh nghiệp 02/11/2021 08:06

Loạt hợp đồng tỷ đô bên cạnh tài trợ "khủng" cho Oxford của nữ tỷ phú Việt

Ngoài tài trợ 155 triệu bảng Anh (hơn 4.800 tỷ đồng) cho Viện Đại học Oxford, Linarce College, doanh nghiệp của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo còn ký kết loạt hợp đồng với những tên tuổi lớn tại Anh.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, nhân chuyến tham dự Hội nghị COP26 và thăm làm việc tại Anh, vào chiều ngày 31/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự, chứng kiến lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, năng lượng, y tế, giáo dục, đào tạo, bảo vệ môi trường, thể thao... của các bộ, ngành và doanh nghiệp giữa Việt Nam và Anh có giá trị hàng tỷ USD.

Tập đoàn Sovico và Viện Đại học Oxford đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác, tài trợ đầu tư phát triển nghiên cứu, giáo dục với tổng giá trị 155 triệu bảng Anh (hơn 4.800 tỷ đồng). Trong đó, Quỹ học bổng 7,5 triệu bảng Anh (hơn 1.550 tỷ đồng) sẽ dành cho sinh viên Việt Nam và các nước trong khu vực, mang đến cơ hội học tập, nghiên cứu cho sinh viên Việt Nam tại môi trường giáo dục hàng đầu thế giới tại Oxford.

Viện Đại học Oxford cũng cam kết xây dựng và thực hiện chiến lược loại bỏ phát thải khí CO2 cho tập đoàn Sovico và các khách hàng, đối tác đến năm 2050.

Thông tin về hợp tác này giữa Sovico của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo và Viện Đại học Oxford đang nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng, đặc biệt là giới du học sinh và học giả Việt Nam đang công tác ở Vương quốc Anh. Với việc tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo sẽ tài trợ 155 triệu bảng Anh cho Viện Đại học Oxford, Linarce College (thuộc Oxford) dự định đổi tên thành Thao College để ghi nhận món quà lớn này.

Khởi nghiệp từ thập niên 1990, Sovico là một tập đoàn kinh tế đa ngành, hoạt động trên nhiều lĩnh vực từ tài chính ngân hàng đến hàng không, bất động sản, năng lượng, quản lý tài sản và đầu tư. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là đồng sáng lập và là Chủ tịch HĐQT của tập đoàn này.

Sovico đang sở hữu 14,48% vốn điều lệ HDBank - nơi bà Nguyễn Thị Phương Thảo đang làm Phó Chủ tịch HĐQT và 7,85% vốn điều lệ hãng bay Vietjet Air - nơi bà Thảo đang làm CEO.

Với sở hữu cổ phần lớn tại các doanh nghiệp do mình sáng lập, bà Nguyễn Thị Phương Thảo hiện nắm trong tay khối tài sản trị giá khoảng 2,7 tỷ USD (theo Forbes) và là một trong những nữ tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới hiện nay.

Loạt hợp đồng tỷ đô bên cạnh tài trợ khủng cho Oxford của nữ tỷ phú Việt - 1

Chủ tịch Sovico Nguyễn Thị Phương Thảo và Giáo sư Nick Brown, Hiệu trưởng Đại học Linacre, Viện Đại học Oxford, ký biên bản ghi nhớ hợp tác, tài trợ đầu tư phát triển nghiên cứu, giáo dục với tổng giá trị 155 triệu bảng Anh (Ảnh: VGP).

Chuyến đi ký loạt hợp đồng gần 1 tỷ USD của bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Ngoài biên bản ghi nhớ Sovico và Viện Đại học Oxford, trong khuôn khổ chuyến công du của Thủ tướng, Vietjet và Tập đoàn Rolls-Royce cũng ký kết thỏa thuận cung cấp động cơ và dịch vụ động cơ cho đội tàu bay thân rộng với tổng giá trị 400 triệu USD (hơn 9.100 tỷ đồng).

Hãng hàng không do bà Thảo làm CEO và hai công ty tư vấn bảo hiểm hàng đầu thế giới Gallagher Limited và Willis Towers Watson Limited của Anh cũng đã trao chứng nhận tái bảo hiểm toàn bộ đội bay của hãng trên phạm vi toàn cầu.

Khoản hợp tác thứ ba là Quỹ Đầu tư Affinity và HDBank ký kết tài trợ 300 triệu USD (khoảng 6.830 tỷ đồng) cho chương trình phát triển bền vững, chống biến đổi khí hậu. Ký kết thỏa thuận mang đến hợp tác hiệu quả giữa hai tổ chức, bao gồm hỗ trợ tài chính, đầu tư và nâng cao năng lực, dành nguồn vốn cho sự phát triển của các doanh nghiệp có mục đích phục vụ nhu cầu của xã hội.

Mai Chi

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *