Doanh nghiệp 22/04/2022 16:44

Kiếm nghìn USD từ nghề đặt tên cho trẻ sơ sinh

Nếu phụ huynh muốn con sở hữu một cái tên hay, độc đáo, mang thương hiệu riêng thì bỏ ra từ 1.500 - 10.000 USD để nhờ người đặt tên cho con.

Taylor A. Humphrey, 33 tuổi, ở Mỹ đã đặt tên cho hơn 100 em bé sơ sinh trong năm 2021. Nếu phụ huynh muốn con có tên hay, độc đáo, mang thương hiệu riêng thì phải trả cho cô gái 33 tuổi từ 1.500 -  10.000 USD.

Humphrey làm nghề đặt tên cho trẻ sơ sinh từ năm 2015 trên tài khoản instagram. Ban đầu, việc đặt tên đến từ sở thích của Humphrey nhưng sau này cô nhận ra nghề trên có thể kiếm được thu nhập tốt.

Humphrey thu phí từ 1.500 - 10.000 USD cho mỗi cái tên của em bé.

Hiện tại, các thông tin trên instagram của Humphre xoay quanh việc đặt tên cho con như thời điểm để đặt tên, tại sao phải đặt tên hay. Thậm chí, cô còn tư vấn chi tiết về các mẫu tên phổ biến, phù hợp với xu thế.

"Tôi tin rằng, các bậc phụ huynh đã có dự định đặt tên cho con nhưng đôi khi họ cần thêm sự trợ giúp. Mọi người thường nghĩ việc đặt tên chỉ là nghề kiếm sống nhưng với tôi, công việc này rất ý nghĩ khi tôi có thể hỗ trợ tinh thần, tình cảm và thể chất cho khách hàng", cô gái 33 tuổi nói.

Theo Humphre, một trong những lý do mà khách hàng tìm đến cô là họ đang cạn kiệt lý tưởng. Vì một số gia đình sinh đến em bé thứ ba, thứ tư thì việc tìm ra một cái tên hay, ý nghĩa trở nên khó khăn hơn.

Tuy nhiên, công việc đặt tên của cô gái 33 tuổi không phải lúc nào cũng thuận lợi. Cụ thể, một vị khách tìm đến dịch vụ của cô vì tên con trai họ quá giống với tên con của đồng nghiệp. Humphrey gợi ý tên cho em bé là Stellan.  

"Stellan là tên để thay thế cho Soren vì tôi nghĩ đến những ngôi sao băng. Tuy nhiên, khách hàng lại không đồng ý vì họ cho rằng khi phát âm rất giống từ Stalin", Humphre kể. Vì thế, cô gái 33 tuổi tin rằng điều quan trọng để tạo nên một cái tên hay là không chỉ dựa vào ý kiến chủ quan của phụ huynh, người được thuê đặt tên mà cần phù hợp với em bé.

Humphre cho biết trong tương lai, 2 vị khách hàng mà cô muốn được làm việc nhất chính là Britney Spears và Elon Musk .

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *