Doanh nghiệp 13/10/2017 01:20

Hơn 70% doanh nghiệp nước ngoài tham gia triển lãm MTA HANOI2017

Hơn 175 doanh nghiệp (DN) đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia trưng bày tại triển lãm MTA HANOI2017, trong đó 71% là các DN nước ngoài như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan,...

Hơn 70% doanh nghiệp nước ngoài tham gia triển lãm MTA HANOI2017

Hơn 175 doanh nghiệp (DN) đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia trưng bày tại triển lãm MTA HANOI2017, trong đó 71% là các DN nước ngoài như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan,...

Kết quả hình ảnh cho hội chợ MTA

Sáng nay (11/10), triển lãm quốc tế lần thứ 5 về máy công cụ, cơ khí chính xác và gia công kim loại tại miền Bắc chính thức khai mạc tại Hà Nội.

Các loại máy móc được trưng bày ở triển lãm lần này rất đa dạng và phong phú từ các loại máy cắt dây CNC, máy xung điện EDM, máy phay, máy khắc laser và cả robot thông minh,...

Sự kiện này cũng là cơ hội để các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài gặp gỡ, trao đổi và hợp tác với nhau, góp phần thúc đẩy cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 của Việt Nam.

Triển lãm diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp cơ khí nước nhà đang có bước tăng trưởng mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu nổi bật, thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế.

Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức với các DN. Kinh tế càng hội nhập sâu, việc đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng càng trở nên thiết yếu, thậm chí là yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh của DN.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp từ cả hai phía còn thiếu các kênh thông tin tin cậy trong hoạt động tìm kiếm đối tác. Bởi vậy, triển lãm hứa hẹn sẽ là cầu nối chính thống giữa các nhà cung cấp và khách hàng Việt Nam.

mo_hinh.JPG

Anh Phạm Văn Học, Kỹ sư của công ty TNHH Beijing JingDiao Group Viêt Nam cho biết lần này đến với triển lãm, công ty này mong muốn cho đông đảo DN và nhà đầu tư biết năng lực của mình và đồng thời chú trọng việc tìm hiểu nhu cầu của khách hàng muốn gia công loại vật liệu nào để nghiên cứu, sản xuất máy móc cho phù hợp.

Theo tìm hiểu, các loại máy phay gia công có độ chính xác cực cao của công ty này vào khoảng 50.000 –  200.000 USD/máy.

Anh Học cho biết, các loại máy của công ty anh có thể điêu khắc trên các loại vật liệu như gỗ, đá, gốm, kim loại,...với độ chính xác cực cao về kích thước, đường nét, độ nhẵn bề mặt,...

khac_chan_dung_tren_trung.JPG

Đặc biệt, anh Học cho hay đối tác chính của DN anh vẫn là tập đoàn nước ngoài. “Khách hàng của công ty tôi có đến 90% là DN nước ngoài. Ví như Samsung Thái Nguyên đã mua 1.500 máy phay của công ty tôi trong 3 năm trở lại đây”, anh Học nói.

Tuy nhiên, đến với triển lãmlần này, sản phẩm của công ty này lại chủ yếu được các nhà đầu tư và DN Việt quan tâm.

Triển lãm lần này cũng thu hút nhiều DN tham gia theo nhóm gian hàng, chủ yếu đến từ các cường quốc kinh tế và công nghiệp hàng đầu như Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan,...

Hồng Vân

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *