Doanh nghiệp 22/09/2014 11:07

Hết năm, bầu Đức sẽ “đút túi” thêm 3.217 tỷ đồng

FICA - Với kế hoạch bán cổ phần riêng lẻ công ty con của HAGL, công ty của bầu Đức tiếp tục thu về khoản tiền nghìn tỷ nữa

Hội đồng quản trị của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa quyết định kế hoạch phát hành cổ phần riêng lẻ 1 công ty con của mình là CTCP Xây dựng và phát triển Nhà Hoàng Anh (HAGL Land) công ty mà HAGL của bầu Đức nắm giữ gần như toàn bộ vốn điều lệ.

Dự án nằm ở vị trí đẹp nhất của Yangon, đối diện hồ Inya.

Khu phức hợp HAGL Myanmar Center mà HAGL Land đầu tư tại Myanmar

Đáng chú ý, HAGL Land đang sở hữu các dự án bất động sản lớn tại Myanmar - dự án bất động sản có quy mô lớn nhất, với số vốn gần nửa tỷ đô mà HAGL đầu tư.

 

Theo Nghị quyết được thông qua ngày 20.9, HAGL Land sẽ phát hành thêm tối đa cổ phần riêng lẻ với tỷ lệ 30%. Số tiền dự kiến thu về khoảng 3.217 tỷ đồng và thời gian phát hành hoàn thành.

 

Ngày 5/6/2014 HAGL đã tổ chức khởi công dự án Khu phức hợp HAGL Myanmar Center tại Yangon (Myanmar). Đây là dự án phức hợp lớn nhất của bầu Đức nằm giữa khu đất vàng ngay trung  tâm thành phố lớn của Myanmar.

 

Dự án này cũng có số vốn khủng lên tới 440 triệu USD thông qua công ty con của mình là HAGL Land. Giai đoạn 1 từ năm 2013 đến cuối năm 2014 sẽ hoàn thành một trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê hạng A cao 27 tầng, diện tích sàn xây dựng hơn 161.000 m2; một khách sạn quy mô 480 phòng, cao 23 tầng đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao. Giai đoạn 2 từ năm 2015 đến 2016 xây dựng 4 block 28 tầng gồm 1.800 căn hộ và khu văn phòng cho thuê với tổng diện tích hơn 63.800 m2.

 

Ngay sau thời gian khởi công, tính đến nay HAGL đã hoàn thành được tầng thứ 11 của tòa tháp đầu tiên trong giai đoạn 1 và dự kiến đến quý 1 năm sau sẽ đưa 2 block văn phòng của khu phức hợp vào họat động thương mại.

Nguyễn Tuyền

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *