Doanh nghiệp 05/01/2021 07:57

Đại gia siêu giàu kẻ "lên núi", người "quy ẩn": Tiền vẫn vào như nước

Dân trí Trong khi bà Đặng Thị Hoàng Yến "ẩn tích" nhiều năm, gần như không xuất hiện công khai trước truyền thông, ông Lê Phước Vũ lên núi thì cổ phiếu Tân Tạo và Hoa Sen lại tăng phi mã.

Đại gia siêu giàu kẻ lên núi, người quy ẩn: Tiền vẫn vào như nước - 1

Ông Lê Phước Vũ làm nghi thức xuất gia tượng trưng (trái) và bà Đặng Thị Hoàng Yến với diện mạo khác lạ tại phiên họp ĐHĐCĐ Tân Tạo năm 2020 qua phương thức trực tuyến

Trong phiên giao dịch đầu tiên của năm mới, cổ phiếu ITA tăng trần lên 7.490 đồng, khớp lệnh "khủng" 20,2 triệu cổ phiếu, cuối phiên trắng dư bán trong khi dư mua giá trần còn hơn 1,4 triệu đơn vị. KBC tăng trần lên 26.100 đồng, không còn dư bán, dư mua trần trên 1,8 triệu đơn vị.

Cổ phiếu Hoa Sen HSG cũng tăng trần lên 23.700 đồng, khớp 10,4 triệu đơn vị, không còn dư bán, dư mua trần 1,3 triệu.

Đây đều là những cổ phiếu có đà tăng ấn tượng trong năm 2020. Ở mức giá hiện tại, HSG đã tăng gần 30% giá trị trong vòng 1 tháng và tăng giá tới 447% so với mức đáy thiết lập hồi cuối tháng 3/2020. Mức tăng mỗi cổ phiếu HSG từ đáy là 19.368 đồng, tương ứng tăng gấp 5 lần.

Tương tự, cổ phiếu ITA của Tân Tạo cũng tăng hơn 36% trong vòng 1 tháng giao dịch vừa qua, đồng thời tăng 309% kể từ mức đáy cuối tháng 3/2020 tương ứng tăng gấp 4 lần. Ở mức giá hiện tại của ITA, nhiều cổ đông doanh nghiệp đang kỳ vọng ITA có thể tiến được tới mệnh giá.

Hưởng lợi từ sóng cổ phiếu bất động sản công nghiệp, KBC vừa qua cũng tăng rất "sốc", tăng tới hơn 61% chỉ trong 1 tháng và tăng hơn 152% so với đáy cuối tháng 3/2020.

Một điểm khá thú vị là ở Hoa Sen, trong nhiều năm qua, ông Lê Phước Vũ đã để lại mọi vấn đề công ty cho ban lãnh đạo quán xuyến, bản thân thì chủ yếu lên núi, thỉnh thoảng thăm vợ con ở Úc.

Theo lời ông Vũ, hai tháng ông mới đến công ty 1 ngày và cũng chỉ trong vòng 1 giờ. "Hoa Sen không còn lệ thuộc vào Lê Phước Vũ" - vị đại gia này cho hay.

Còn tại Tân Tạo, bà Đặng Thị Hoàng Yến cũng trở nên bí ẩn với truyền thông. Ngoại trừ lần xuất hiện gần nhất với diện mạo khác lạ ở phiên đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 qua phương thức họp trực tuyến, thì bà Yến không hề xuất hiện ở những nơi công cộng suốt 8 năm qua.

Đại gia siêu giàu kẻ lên núi, người quy ẩn: Tiền vẫn vào như nước - 2

Thị trường khởi sắc đầu năm mới 2021

Trở lại với thị trường chứng khoán, phiên giao dịch đầu tiên của năm 2021 đóng cửa với mức tăng mạnh mẽ của chỉ số chính. VN-Index tăng 16,6 điểm tương ứng 1,5% lên 1120,47 điểm. Trong đó, đáng chú ý là rổ VN30 với chỉ số tăng 21,1 điểm tương ứng 1,97% lên 1091,87 điểm. Rổ này phiên hôm qua có 26 trong số 30 mã tăng giá và chỉ có 2 mã giảm.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 3,17 điểm tương ứng 1,56% lên 206,28 điểm. UPCoM-Index ngược lại giảm 0,26 điểm tương ứng 0,35% còn 74,2 điểm.

Bức tranh thị trường được bao phủ bởi sắc xanh tăng giá. Có đến 689 mã tăng trên toàn thị trường và có đến 100 mã tăng trần, lấn át hoàn toàn 209 mã giảm, 23 mã giảm sàn.

Trong phiên hôm qua, thị trường tiếp tục chứng kiến cơn bão thanh khoản, đặc biệt là làn sóng đổ bộ ở phiên chiều.

Giá trị giao dịch trên HSX cả phiên lên tới 16.249,68 tỷ đồng, khối lượng giao dịch đạt 764,03 triệu cổ phiếu; HNX có 106,19 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng 1.480,5 tỷ đồng và UPCoM có 46,15 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng 600,7 tỷ đồng.

Các kỷ lục về khớp lệnh cũng đã được thiết lập ngay đầu năm. Khối lượng khớp tại STB trong phiên hôm qua lên tới 46,8 triệu cổ phiếu; MBB khớp 42,4 triệu; HQC khớp 29,6 triệu và ITA khớp 20,2 triệu đơn vị.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa trong phiên này phát huy được vai trò dẫn dắt. SAB tăng 4.400 đồng lên 199.400 đồng; VNM tăng 2.500 đồng lên 92.000 đồng; GAS tăng 2.200 đồng lên 88.800 đồng; VPB, MWG, TCB, REE, VCB, FPT, MBB, CTG tăng mạnh.

Mai Chi

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *