Doanh nghiệp 09/06/2020 10:51

Công ty Trung Quốc chế tạo thành công camera ẩn trong màn hình smartphone

Vượt mặt các tên tuổi lớn, Visionox - một công ty tới từ Trung Quốc tuyên bố họ là người tạo ra công nghệ camera trong màn hình đầu tiên trên thế giới.

Công ty Trung Quốc chế tạo thành công camera ẩn trong màn hình smartphone - 1

Bằng sáng chế của Xiaomi về công nghệ camera ẩn trong màn hình.

Ý tưởng về một chiếc smartphone có camera selfie được ẩn trong màn hình đã không còn quá mới lạ. Hồi đầu năm 2018, Samsung từng hé lộ một bằng sáng chế liên quan đến công nghệ này. Cùng với đó, Oppo, Xiaomi cũng công khai sự quan tâm, và thậm chí tạo ra thành công các nguyên mẫu với camera thực sự nằm bên dưới màn hình.

Tuy nhiên trong khi khi nhiều hãng công nghệ lớn mới chỉ đang xem camera trong màn hình là một ý tưởng, hoặc đang trong giai đoạn phát triển, thì Visionox - một công ty chuyên sản xuất màn hình OLED có cái tên khá xa lạ tới Trung Quốc, đã tuyên bố sẵn sàng sản xuất hàng loạt giải pháp của mình trong thời gian tới.

Công nghệ trên smartphone một lần nữa bị dẫn dắt bởi Trung Quốc?

Công ty Trung Quốc chế tạo thành công camera ẩn trong màn hình smartphone - 2

Tờ Android Authority dẫn lời một nguồn tin đáng tin cậy, cho biết giải pháp của Visionox đạt đến sự cân bằng về khả năng hiển thị và mức độ trong suốt của màn hình bằng cách phát triển và sử dụng vật liệu mới, có độ trong suốt cao hơn

Nhờ đó nên một chiếc camera khi đặt trong màn hình sẽ có thể chụp xuyên qua bề mặt mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Tất nhiên, công ty sẽ phải tích hợp các mạch điều khiển và cấu trúc pixel mới cho màn hình OLED để giảm thiểu độ nhiễu hình ảnh - vốn là một trở ngại lớn cho bất kỳ đại gia công nghệ nào đang theo đuổi công nghệ này.

Vào tháng 1 vừa qua, ông Lu Weibing - CEO của Xiaomi từng nhận định việc sản xuất hàng loạt camera trong màn hình là điều bất khả thi do những trở ngại về công nghệ.

Theo đó, các công ty dường như chưa giải quyết được vấn đề phát sinh do những pixel ảnh bố trí màn hình sẽ góp phần làm giảm đáng kể lượng sáng mà camera thu được, dẫn tới chất lượng hình ảnh cũng bị giảm sút.

Ở một diễn biến khác, công ty Oppo cũng thừa nhận rằng camera áp dụng công nghệ ẩn trong màn hình có thể sẽ không đạt tới chất lượng của camera truyền thống, và họ đang phát triển các giải pháp dựa trên phần mềm để giải quyết một số vấn đề mà camera này có thể gặp phải, như trong điều kiện sương khói, ánh nắng cao, dẫn tới biến đổi màu sắc.

Công ty Trung Quốc chế tạo thành công camera ẩn trong màn hình smartphone - 3

Tuy nhiên, có vẻ như Visionox đã giải quyết được các khó khăn trên để đưa ra tuyên bố trở thành công ty đầu tiên trên thế giới chế tạo thành công tính năng thú vị này. Để rõ thực hư thế nào, chúng ta còn phải đợi tới khi sản phẩm của hãng ra mắt thì mới kiểm chứng được.

Dù là một cái tên ít tên tuổi trên thế giới, nhưng ít ai biết Visionox chính là công ty đứng sau chiếc Mi Mix Alpha của Xiaomi với màn hình cảm ứng bao quanh thiết bị. Hãng cũng từng giới thiệu nguyên mẫu smartphone màn hình gập không nếp gấp vào cuối năm ngoái, nhưng sản phẩm chính thức chưa từng ra mắt.

Một số nguồn tin còn cho biết Visionox đang hợp tác với các nhà sản xuất thiết bị để tạo nên một thuật toán phần mềm cho giải pháp mới này, giúp tối thiểu hóa độ nhiễu, độ chói của hình ảnh cũng như giảm hiệu ứng vết mờ phản chiếu, mang lại hình ảnh chân thực, rõ nét hơn.

Trung Quốc trong những năm gần đây cho thấy sự phát triển đột phá về công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực smartphone. Điển hình như với công nghệ màn hình gập, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới Samsung với dòng Galaxy Fold. Tuy nhiên trên thực tế thì danh hiệu này thuộc về Royole - một thương hiệu tới từ Trung Quốc, với một chiếc điện thoại gập được chế tạo thành công vào tháng 11/2018.

Nguyễn Nguyễn

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *